Chợ hoa lay ơn: Giá rẻ vẫn vắng người mua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay giữa trung tâm TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai có một phiên chợ hoa hết sức đặc biệt, chợ chỉ họp vào ngày  28, 29 và 30 tháng Chạp hàng năm. Đó là chợ hoa lay ơn lớn nhất tỉnh, chỉ mở phục vụ buôn bán hoa lay ơn trong dịp Tết.
Rớt giá thê thảm
Chợ nằm trên đường Lê Lai (đoạn từ điểm đường Hai Bà Trưng đến trước Khách sạn Tre Xanh Plaza), gần khu chợ đêm Pleiku. Người bán phần lớn là chủ nhà vườn trồng lay ơn đến từ xã An Phú, Trà Đa, phường Thắng Lợi… Vì là “của nhà trồng được” nên giá hoa lay ơn tại khu chợ này rất rẻ, bằng khoảng một nửa, thậm chí bằng 30-40% so với giá bán lẻ tại các chợ ngày.
Cảnh thiếu vắng người mua tại các sạp bán hoa lay ơn Tết năm nay. Ảnh: Lê Hòa
Cảnh thiếu vắng người mua tại các sạp bán hoa lay ơn Tết năm nay. Ảnh: Lê Hòa
Đã ngót 10 cái Tết, năm nào vợ chồng ông Nguyễn Đình Ánh (thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) cũng đưa lay ơn ra chợ đêm để bán. “Năm nay tôi trồng 1 ha hoa lay ơn gồm đủ loại giống: lay ơn tai vuông, lay ơn đỏ, vàng… Hoa cho thu rải rác từ độ rằm tháng Chạp đổ về đây”-ông Ánh nói. Tết năm nay, từ tối 27 tháng Chạp, ông Ánh cũng như rất nhiều nhà vườn đã đưa lay ơn ra chợ đêm bán. Chợ hoa lay ơn thường họp từ 19 giờ đến rạng sáng. Chợ mở từ 26-27 Tết tùy năm và kéo dài đến tối hôm trước đêm giao thừa sẽ nghỉ. 
Nhiều năm nay, hoa lay ơn được nông dân các xã An Phú, Trà Đa và phường Thắng Lợi… đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành: Bình Định, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng, đặc biệt là Hà Nội. “Năm nay khách Hà Nội đặt ít do phương tiện vận chuyển ra đó không còn nhiều như trước, nhiều mối hàng chuyển qua nhập lay ơn từ Đà Lạt về bán”-ông Ánh cho biết thêm. Do nhu cầu nhập hàng từ ngoại tỉnh giảm, diện tích trồng nhiều, hoa lay ơn lại nở đồng loạt nên gia tăng nguồn cung. Chưa kể, kinh tế người dân Gia Lai năm nay khó khăn, sức mua kém khiến người trồng hoa lay ơn gặp cảnh khó khăn đủ đường. 
Lay ơn rất nhiều, đẹp và rẻ nhưng khó bán. Ảnh: Lê Hòa
Lay ơn rất nhiều, đẹp và rẻ nhưng khó bán. Ảnh: Lê Hòa
Giá lay ơn tai vuông hiện được rao bán tại chợ đêm dao động từ 30 đến 40 ngàn đồng/bó 10 cây, lay ơn đỏ mập 15-25 ngàn đồng/bó 10 cây, lay ơn vàng, lay ơn cam… giá bán thấp hơn, chỉ quanh ngưỡng 10-15 ngàn đồng/bó 10 cây. “So với mọi năm, giá lay ơn năm nay giảm chỉ còn khoảng một nửa nên nông dân “được mùa, mất giá”. Thời tiết nắng như vậy chỉ chậm 2-3 ngày hoa sẽ nở bung”-ông Ánh nói.
Phơi sương bán hoa Tết
23 giờ đêm, sương xuống đọng ướt vai áo, chợ hoa lay ơn mỗi lúc một đông. Khách mua phần lớn là những người buôn, nhập sỉ về để bán lẻ kiếm lời. Phía bên đường Hai Bà Trưng đoạn đầu chợ hoa lay ơn, gần chục chiếc xe đò, xe tải đã xếp sẵn đợi đón hoa… Vậy nhưng, không còn cảnh nhộn nhịp như mọi năm, chợ hoa lay ơn năm nay người bán thì nhiều mà người mua lại ít. “Các năm trước người đi mua đông đúc, kẹt xe, tắc đường. Năm nay đường thênh thang. Hai vợ chồng tôi bán buôn tối giờ mới được 35 bó hoa lay ơn”-chị Đỗ Thị Thanh Nhi (thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku) nói. Vừa mới sinh con hơn 5 tháng, chị Nhi đã phải để con ở nhà nhờ bà chăm, cùng chồng ra chợ bán hoa lay ơn cho kịp vì vườn hoa đã nở rộ. “Bé nhỏ phải uống sữa ngoài, bé lớn 4 tuổi cũng nhờ người chăm. Tội mình, tội con nhưng giờ không ra đây bán lấy đâu tiền lo Tết, tiền chi tiêu sinh hoạt vì vốn liếng cũng đổ vào vụ hoa nhiều”-chị Nhi chia sẻ.
Nhiều gia đình đưa theo cả con nhỏ ra chợ bán hoa lay ơn. Ảnh: Lê Hòa
Nhiều gia đình đưa theo cả con nhỏ ra chợ bán hoa lay ơn. Ảnh: Lê Hòa
Ở một góc khác, chị Trần Thị Mộng Thắm (thôn 2, xã Chư Á, TP. Pleiku) cũng đang cố sức bán cho nhanh hết sạp hoa để về. Không quen buôn bán, lo đưa hoa ra chợ đêm nhiều việc, chị đưa theo cậu con trai mới 10 tuổi ra chợ đêm phụ bán. “Đêm nay là đêm đầu tiên cháu đi bán hoa lay ơn cùng mẹ. Cháu thấy trời lạnh, mẹ vất vả quá”-cháu Trần Việt Hoàng, con trai chị Thắm nói.
Dọc chợ hoa lay ơn có rất đông người đứng bán là đàn ông, thanh niên. Họ vừa có sức khỏe để khuân vác những thiên hoa nặng cả chục kg, vừa có sức chịu đựng sương đêm giá rét. Ai cũng trùm đụp mũ áo ấm dày cộp. Có lúc rét quá, họ nhóm ít lửa, đứng túm tụm sưởi ấm… “Những người làm nghề mới hiểu, hễ đi họp chợ hoa Tết rồi là năm sau kiểu gì cũng phải đi vì nó thành nếp, không đi cảm giác không phải Tết”-ông Ánh cười giản dị.
Những người phụ nữ bán hoa lay ơn co ro trong cái lạnh đêm Pleiku. Ảnh: Lê Hòa
Những người phụ nữ bán hoa lay ơn co ro trong cái lạnh đêm Pleiku. Ảnh: Lê Hòa
…Một mùa Xuân mới đã đến rất gần. Những cành hoa lay ơn chỉ một chút thời gian ngắn nữa thôi sẽ về với mọi nhà, được trưng lên tại những vị trí trang trọng, đẹp đẽ nhất để đem sắc xuân tô điểm mọi nhà. 
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null