Chợ hoa Tết Pleiku: Giá không cao, vẫn vắng người mua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28 Tết, tại các chợ hoa của TP. Pleiku, người dân đến tham quan các gian hàng hoa, cây cảnh nhiều hơn mấy ngày trước. Thế nhưng, lượng khách năm nay vẫn ít hơn so với mọi năm, khách vẫn chưa “mặn mà” mua hoa, chủ yếu đi coi, trả giá…
Bà Hoàng Thị Cẩm Vân-chủ một quầy hoa cúc ở chợ hoa  khu quy hoạch dân cư suối Hội Phú cho biết: Năm nay, tôi nhập hoa cúc từ Phú Yên lên, nhiều cây đẹp với giá từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu. Hoa năm nay đẹp, đa dạng về giá cả nhưng số lượng người mua chưa nhiều dù giá rẻ hơn năm ngoái. 
Chợ hoa năm nay thưa khách hơn mọi năm. Ảnh: Ngọc Sang
Chợ hoa năm nay thưa khách hơn mọi năm. Ảnh: Ngọc Sang
Cùng tâm trạng, anh Đặng Văn Sáu (quê Phú Yên) kinh doanh hoa cúc cũng đang thấp thỏm lo âu, bởi so với năm trước, sức mua giảm khoảng 50%. “Trong khi giá cả tương đương với năm trước mà hoa lại đẹp, đạt chuẩn hơn nhưng hiện vẫn đang ế ẩm, người xem thì nhiều, còn người mua thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hy vọng từ ngày mai, người dân sẽ tới mua nhiều hơn. Nếu không có người mua, gia đình tôi sẽ thua lỗ”-anh Sáu buồn rầu cho biết.
Tại chợ hoa gần trụ sở tiếp công dân của tỉnh, tình hình mua hoa và cây kiểng cũng không lấy gì làm khả quan hơn. Anh Đặng Quang Trung (thôn 2, xã Trà Đa) cho biết, năm nay, gia đình anh nhập 100 chậu quất từ Hội An. Quất Hội An có chiều cao 1,5-2 mét, quả nhiều, giá dao động 2-4 triệu đồng/chậu. Cây đẹp, đa dạng về giá cả nhưng hiện nay có rất ít người đến mua mà chủ yếu vẫn là khách tham quan và xem giá. “Tôi bán quất được 3 năm, đến thời điểm này chưa thấy năm nào người mua ít như năm nay. Theo tôi, chợ hoa Tết năm nay không nhộn nhịp như năm ngoái, thời điểm này năm ngoái nhộn nhịp lắm”-anh Trung cho hay.
Cây quất Hội An có chiều cao 1,5-2 mét, quả nhiều giá dao động từ 2-4 triệu đồng/chậu.Ảnh: Ngọc Sang
Cây quất Hội An có chiều cao 1,5-2 mét, quả nhiều, giá dao động 2-4 triệu đồng/chậu. Ảnh: Ngọc Sang
 Những chậu cúc đẹp có giá từ 600-800 ngàn đồng/chậu chờ khách đến người mua. Ảnh: Ngọc Sang
Những chậu cúc đẹp có giá 600-800 ngàn đồng/chậu. Ảnh: Ngọc Sang
Đến điểm bán hoa Tết gần Trường Mầm non-Phổ thông Sao Việt, dạo quanh các các gian hàng, chúng tôi chỉ nhìn thấy những cái lắc đầu ngao ngán của người bán. Chỉ tay vào gian hàng bán hoa mai, anh Lê Minh Hùng (chủ vườn mai Minh Hùng, xã Diên Phú) cho biết: “Năm nay, tôi đưa từ vườn nhà khoảng 70 chậu ra đây bán. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới chỉ bán được vài chậu. Chừng này năm ngoái, tôi đã bán được hơn chục chậu rồi”. 
Theo anh Hùng, so với năm ngoái thì sức mua các loại hoa cây cảnh, đặc biệt là cúc, quất, mai năm nay rất chậm. Anh Hùng cũng cho rằng có thể người dân đợi đến ngày cuối để được giảm giá. Tuy nhiên, anh quyết sẽ không bán phá giá vì như vậy người dân sẽ lặp lại cho năm sau.
Năm nay mai nở hoa đẹp và đều, giá giảm so với năm ngoái là 500 ngàn đồng/chậu, nhưng lượng mua vẫn rất ít. Ảnh: Ngọc Sang
Năm nay, mai nở hoa đẹp và đều, giá giảm so với năm ngoái 500 ngàn đồng/chậu, nhưng lượng mua vẫn rất ít. Ảnh: Ngọc Sang
Trong khi đó, anh Cường-một người bán đào thì ngao ngán: “Aai cũng muốn có chậu hoa, cây cảnh đẹp trưng mấy ngày Tết nhưng lại không muốn bỏ tiền ra. Tâm lý người dân khi nào cũng muốn rẻ mà đẹp nên chờ đến 30 Tết để mua. Nếu người dân trả giá quá rẻ tôi kiên quyết không bán dù chịu thua lỗ”.
Những chậu nho Phan Rang vẫn còn nhiều ở gia hàng của anh Truyền. Ảnh: Ngọc Sang
Những chậu nho Phan Rang vẫn còn nhiều ở gia hàng của anh Truyền. Ảnh: Ngọc Sang
Anh Nguyễn Truyền (trú TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cho biết: Đây là lần đầu tiên mang cây nho chưng Tết lên Gia Lai bán. Tôi mang lên 100 chậu nho và 200 gốc nho giống để bán cho mọi người, giá bán từ 60 ngàn đến 500 ngàn đồng. “Đến thời điểm này chỉ bán được 1/3 số chậu nho. Các gốc thì chưa bán được, hiện tôi bắt đầu hạ giá để bán được thêm chậu nào hay chậu đó. Mong sao đủ trả tiền vận chuyển là mừng rồi”-anh Truyền cho hay.
Ngọc Sang-Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.