Chiến đấu cơ Rafale của Không quân Pháp lần đầu thăm Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
3 chiến đấu cơ Rafale Pháp sẽ lần đầu thăm Việt Nam cuối tháng 8 này trong chiến dịch của Không quân Pháp tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Thông tin từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết từ ngày 26 đến ngày 29-8-2018 tới, Chiến dịch Pegase của Không quân Pháp tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sẽ được triển khai tại Việt Nam.
Chiến đấu cơ Dassault Rafale của Không quân Pháp tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Úc (RAAF) ở Darwin , Úc, ngày 24-7-2018. Nguồn ảnh: Reuters.
Chiến đấu cơ Dassault Rafale của Không quân Pháp tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Úc (RAAF) ở Darwin , Úc, ngày 24-7-2018. Nguồn ảnh: Reuters.
Với việc triển khai đội hình bay gồm 3 chiến đấu cơ Rafale, 1 máy bay vận tải A400M, 1 máy bay tiếp vận C-135 và một máy bay A310, Không quân Pháp huy động tới 100 thành viên đội bay cho chiến dịch này, do Tướng không quân (S2) Patrick Charaix dẫn đầu.
Phía Pháp dự kiến gặp các cơ quan địa phương, họp đội hình bay, bay trình diễn và đón tiếp công chúng, chụp ảnh máy bay. Các thành viên đội bay của Pháp và Việt Nam cũng có kế hoạch gặp gỡ.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch PEGASE (Triển khai Đội hình không quân Tầm cỡ tại Đông Nam Á) ở châu Á-Thái Bình Dương, diễn ra sau đợt diễn tập Pitch-Black ngày 27-7 đến 17-8 của Pháp tại Úc. Ngoài Việt Nam, không quân Pháp còn ghé thăm Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ.
Theo Đại sứ quán Pháp, chiến dịch Pegase là dịp để đội hình máy bay này của Pháp thực hiện chuyến thăm đầu tiên Việt Nam, thể hiện mối quan hệ năng động Pháp-Việt trong lĩnh vực quốc phòng, trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược.
Sơ đồ triển khai chiến dịch Pegase của Không quân Pháp tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
Sơ đồ triển khai chiến dịch Pegase của Không quân Pháp tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
Chiến dịch này góp phần tăng cường sự hiện diện của Pháp tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, một khu vực có lợi ích chiến lược quan trọng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Pháp với các đối tác chiến lược chính trong khu vực. Theo Đại sứ quán Pháp, chiến dịch cho phép duy trì năng lực tác chiến đội bay, sẵn sàng để triển khai tới bất cứ nơi nào trên thế giới, phát huy năng lực triển khai sức mạnh không quân của Pháp và ngành công nghiệp hàng không Quốc phòng.
 
Chiến đấu cơ Rafael là sản phẩm của hãng Dassault Aviation, một công ty chuyên sản xuất máy bay quân sự của Pháp, phát triển từ giữa những năm 1980 và được đưa vào trang bị trong Hải quân Pháp từ năm 2000 và Không quân Pháp từ năm 2004.
 RAfael hiện là máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Pháp
RAfael hiện là máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Pháp
Rafael được giới quân sự đánh giá cao về khả năng không chiến, được trang bị tính năng tác chiến điện tử SPECTRA có thể bảo vệ máy bay khỏi những kẻ thù trên không cũng như dưới đất, và giúp phi công có thể chiến đấu hiệu quả hơn.
Rafale là một máy bay chiến đấu "đa nhiệm" khi có khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ của 7 loại máy bay khác nhau, có thể thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn hay dài hạn như tấn công mặt đất, trên biển, trên không, phòng thủ, ngăn chặn các vụ tấn công hạt nhân… Hiện tại, tàu sân bay Charles de Gaulle duy nhất của Hải quân Pháp được trang bị khoảng 10 chiếc chiến đấu cơ Rafael.
Máy bay chiến đấu Rafael có chiều dài: 15,27 m, sải cánh: 10,80 m, chiều cao: 5,34 m, diện tích cánh: 45,7 m², trọng lượng không tải: 9.060 kg, trọng lượng có tải: 9.500 kg, trọng lượng cất cánh tối đa: 24.500 kg.
Máy bay có tốc độ tối đa: >Mach 2 (2.250 km/h), tầm hoạt động: 1.800 km, trần bay: 18.000 m, tốc độ lên cao: 333 m/s.
Chiến đấu cơ Rafael có thể mang tới 9,5 tấn vũ khí gồm nhiều tên lửa đối không và đối đất, đối hải hiện đại
Chiến đấu cơ Rafael có thể mang tới 9,5 tấn vũ khí gồm nhiều tên lửa đối không và đối đất, đối hải hiện đại
Chiến đấu cơ Rafale có khả năng mang tới 9,5 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối không, không đối đất, chống radar, không đối hạm, bom hàng không có điều khiển. Rafale được trang bị các hệ thống điện tử hàng không hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.
Chiến đấu cơ Rafael được trang bị 1 pháo 30 mm GIAT 30/719B với 125 viên đạn; cùng nhiều tên lửa đối không hiện đại bậc nhất hiện nay như: MICA IR/EM, hay AIM-9, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, MBDA Meteor hoặc Magic II. Tên lửa không đối đất: MBDA Apache hay SCALP EG, AASM hoặc AM 39 Exocet. Đặc biệt, chiến đấu cơ Rafael có thể được trang bị tên lửa hạt nhân ASMP hay ASMP-A, loại tên lửa hành trình có thể được phóng ra như một phát bắn cảnh báo trước một cuộc tấn công hạt nhân.
D.Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

null