Hải quân hai nước Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy quan hệ hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 9/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Phó Đô đốc Winai Maneeprag, Cục trưởng Cục Thủy đạc Hải quân Hoàng gia Thái Lan và các thành viên đoàn đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. 
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh tặng quà cho Cục trưởng Cục Thủy đạc Hải quân Hoàng gia Thái Lan Winai Maneeprag. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh tặng quà cho Cục trưởng Cục Thủy đạc Hải quân Hoàng gia Thái Lan Winai Maneeprag. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)
Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh trong mối quan hệ tốt đẹp chung của quân đội hai nước, lực lượng Hải quân Việt Nam-Thái Lan cũng không ngừng được củng cố, phát triển.
Bên cạnh việc trao đổi đoàn các cấp, hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác như tuần tra chung trên biển, trao đổi thông tin qua đường dây nóng... góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước. 
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đánh giá cao kết quả làm việc giữa Cục Thủy đạc Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Văn phòng Ủy ban Thủy đạc Việt Nam, mong muốn hai bên nỗ lực tìm kiếm khả năng hợp tác, thống nhất và sớm tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác thủy đạc giữa Hải quân hai nước. 
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới. 
Phó Đô đốc Winai Maneeprag cảm ơn lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã dành thời gian tiếp, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của ngành Thủy đạc Việt Nam; đồng thời khẳng định Thủy đạc Hải quân Hoàng gia Thái Lan luôn ủng hộ, mong muốn Thủy đạc Việt Nam ra nhập tổ chức Thủy đạc Đông Nam Á (EASC) trong thời gian sớm nhất.
Hồng Pha (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.