Chân dung 2 anh em ruột đưa nhiều phụ nữ Campuchia nhập cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ trong vài ngày, 2 anh em Đô và Sô đã 3 lần tổ chức, đưa nhiều phụ nữ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Long An, để đưa về TP HCM.

Ngày 1-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vừa ra quyết định khởi tố Phan Văn Đô (SN 1984; ngụ xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và Phan Văn Sô (SN 1970; tạm trú xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; anh ruột của Đô) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

 

Phan Văn Đô và Phan Văn Sô - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Phan Văn Đô và Phan Văn Sô - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp


Trước đó, ngày 27-12-2020, Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm Công an huyện Mộc Hóa tuần tra tại khu vực cầu Cây Cám (thuộc khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) thì phát hiện Phan Văn Đô chạy xe máy chở 2 phụ nữ người Campuchia đưa đến ôtô.

Kiểm tra ô tô, tổ tuần tra phát hiện có 3 phụ nữ khác người Campuchia. Đô khai nhận được Sô liên hệ để đưa những phụ nữ trên nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Mở rộng điều ra, cơ quan công an xác định ngày 20-12-2020, một người đàn ông Campuchia (không rõ lai lịch) đã liên hệ, móc nối với Sô để đưa người Campuchia có nhu cầu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hai bên thỏa thuận địa điểm đón người tại khu vực giữa cột mốc thuộc ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa và đưa đến khu vực Bến xe miền Đông (TP HCM) với tiền công 1 triệu đồng/1 người.

Sau đó, Sô bàn bạc với Đô cùng tham gia với tiền công 500.000 đồng/1 lần chở người. Từ ngày 24 đến 26-12-2020, 2 đối tượng trên đã liên hệ, móc nối với các đối tượng người Campuchia đưa người nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam trái phép 2 lần, gồm 6 phụ nữ Campuchia.

 


TAND tỉnh Long An ngày 1-3 đã đưa vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Lũy (SN 1988, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) 1 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Theo cáo trạng, tối 7-8-2020, tại km số 17+500, Đường tỉnh 838, thuộc ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ Lũy khi Luỹ đang có hành vi đưa 1 người Hàn Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Lũy khai nhận đầu năm 2019, khi chạy xe ôm tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), có quen biết một người Hàn Quốc tên Kim. Đến ngày 6-8-2020, Lũy nhận tin nhắn của ông Kim nhờ tìm đường đưa em trai sang Campuchia để về Hàn Quốc, giá thỏa thuận là 1.000 USD. Sau đó, Lũy liên lạc với một người khác chạy xe ôm ở khu vực chợ Tho Mo, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thỏa thuận để chở người qua Campuchia với tiền công là 10 triệu đồng.

Sau đó, Lũy gọi xe dịch vụ đến đón người đàn ông Hàn Quốc tại khách sạn ở TP HCM. Chiều 7-8, Lũy gặp người này tại khu vực chợ Tho Mo. Trong lúc tìm đường sang Campuchia trái phép thì Luỹ bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.


Theo Hà Long (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null