Cảnh giác trò lừa mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo; đề nghị người dân hết sức cảnh giác.

Theo đó, trong những ngày đầu tháng 10-2025, trên địa bàn xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đề Gi để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dân.

3.jpg
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Nguyễn Chơn

Phương thức lừa đảo là gọi điện đến các hộ gia đình có con trong độ tuổi 13-15, tự xưng là cán bộ Trung tâm và yêu cầu người dân đến đơn vị để “cập nhật thông tin công dân”, “tạo lập hồ sơ điện tử”. Đặc biệt, các đối tượng còn đề nghị người dân kết bạn Zalo với các số điện thoại lạ để “được hướng dẫn chi tiết”.

Để tránh trường hợp người dân sập bẫy, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đề Gi đã kịp thời cảnh báo, khẳng định đơn vị không yêu cầu người dân cung cấp thông tin hoặc tạo lập hồ sơ điện tử qua điện thoại hay Zalo.

Trung tâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (số Căn cước/CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân...) qua điện thoại hoặc mạng xã hội; không kết bạn Zalo hoặc làm theo hướng dẫn từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ hành chính công.

Những ngày gần đây, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng lên tiếng cảnh báo để người dân biết và nêu cao tinh thần cảnh giác với phương thức lừa đảo này. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mạo danh, lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null