Cảnh báo hiện tượng 'tín dụng đen' bủa vây trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của học sinh, các đối tượng cho vay lãi nặng đã vươn “vòi bạch tuộc” để trục lợi với lãi suất “cắt cổ”.

Theo Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk), thời gian qua, đơn vị đã triệt phá 2 vụ cho vay lãi nặng nhắm vào đối tượng là học sinh.

Vụ đầu tiên công an phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Huy Quốc (28 tuổi, trú xã Ea Tih, huyện Ea Kar). Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2023 đến khi bị bắt, đối tượng Quốc đã cho 18 học sinh trên địa bàn bàn huyện Ea Kar vay, tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Mức lãi suất từ 10.000-15.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương ứng với lãi suất từ 365-547%/năm.

Khai với công an, đối tượng Quốc nói lý do nhắm đến học sinh vì dễ đòi nợ. Bởi các em rất sợ bị ảnh hưởng đến việc học. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Quốc cho viết giấy mượn tiền tiêu dùng rồi ghi lãi suất thấp.

Một đối tượng nữa cũng chuyên cho học sinh vay lãi nặng là Bùi Đức Mạnh (trú xã Ea Ô, huyện Ea Kar). Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2023 đến khi bị phát hiện, đối tượng Mạnh đã cho 4 học sinh trên địa bàn huyện Ea Kar vay với lãi suất từ 545%-10.000%/năm. Đối tượng này cũng nhắm tới học sinh vì sẽ dễ đòi tiền hơn so với việc cho các thanh, thiếu niên khác vay tiền.

Lực lượng công an tuyên truyền phổ biến pháp luật đến học sinh

Lực lượng công an tuyên truyền phổ biến pháp luật đến học sinh

Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Trưởng Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, các đối tượng cho vay lãi nặng nhắm vào đối tượng học sinh vì dễ bị tác động, dễ bị khống chế. Bởi các em còn đang đi học nên rất sợ, không dám báo cáo với nhà trường, gia đình vì sợ ảnh hưởng đến cả kết quả học tập nữa.

Ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Đắk Lắk cho hay, phía sở và Công an tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp nhằm thực hiện đảm bảo an ninh an toàn trong trường học. Trong đó, nhà trường có trách nhiệm thông tin tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh về các thủ đoạn, tính chất, hậu quả của tội phạm “tín dụng đen” cũng như việc sát sao nắm bắt tâm lý, sinh lý và học lực của các cháu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Thời gian qua, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai nhiều chương trình, hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, trong đó có nội dung nhận diện các thủ đoạn cho vay lãi nặng đến học sinh cũng như cách tránh xa “cạm bẫy” nguy hiểm này.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null