
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham luận tại hội thảo 50 năm đất nước thống nhất
Chủ tịch nước Lương Cường cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an sẽ có tham luận tại Hội thảo kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an sẽ có tham luận tại Hội thảo kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
Từ ngày 30/3 đến 8/4, đoàn công tác của Việt Nam với 80 cán bộ sỹ quan, quân nhân của Bộ Quốc phòng, 26 cán bộ chiến sỹ của Bộ Công an đã tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar.
Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng phù hợp với quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân.
(GLO)- Ngày 3-4, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Pháp lệnh được Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19-5-2025.
Trong hai ngày 3 - 4.4, các khối diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng sẽ di chuyển vào miền Nam bằng tàu hỏa để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
Tại Hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương báo cáo nội dung Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
(GLO)- Chiều 26-3, Bộ Quốc phòng, tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Sáng 26/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024. Chương trình nhằm vinh danh 70 điển hình xuất sắc của tuổi trẻ Quân đội trên mọi lĩnh vực công tác.
(GLO)- Sáng 26-3, Quân đoàn 34 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Quân đoàn 3 (26/3/1975-26/3/2025) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với 6 đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3, Quân đoàn 4.
Bộ Quốc phòng và Bộ KH-CN vừa có hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai bộ giai đoạn 2021 - 2024.
(GLO)- Giới chức Hàn Quốc cho biết, 29 người đã bị thương trong vụ tiêm kích thả nhầm bom vào khu dân cư. Nguyên nhân của sự cố được xác định là do phi công nhập sai tọa độ mục tiêu trong quá trình chuẩn bị nhiệm vụ cũng như không thực hiện các bước xác thực để bảo đảm an toàn trước khi thả bom.
Việc điều chỉnh tổ chức, lực lượng quân đội là tất yếu khách quan, phù hợp với thực tiễn, đồng thời, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới về điều chỉnh tổ chức lực lượng của quân đội.
(GLO)-Sáng 5-3, TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề: “Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk”.
Ngày 17-2, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các quyết định về việc 6 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng thôi giữ chức lãnh đạo, chờ nghỉ hưu.
Từ năm 2025, Học viện Kỹ thuật quân sự được giao trở lại nhiệm vụ đào tạo đại học hệ dân sự, sau 6 năm gián đoạn.
Năm 2025, việc tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện trong một đợt. 63 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức lễ giao nhận quân trong 3 ngày, từ 13 đến hết ngày 15/2/2025.
Ngày 3/2, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân.
Hỏa lực mang vác đi kèm bộ binh là các loại vũ khí có sức công phá lớn, hỗ trợ bộ đội thực hành chiến đấu.
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
Binh chủng tàu ngầm trực thuộc Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu mặt nước, các phương tiện thủy của đối phương, hoạt động độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công" cho 12 trường hợp đủ điều kiện công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật thuộc Bộ Quốc phòng.
Không quân trực thăng Việt Nam hiện tại có 3 trung đoàn trực thăng quân sự, đều sử dụng máy bay của Nga.
Đặc công nước của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay có Lữ đoàn Đặc công nước 5 thuộc Binh chủng Đặc công và Lữ đoàn Đặc công hải quân 126 thuộc Quân chủng Hải quân, và một số đơn vị thuộc các quân khu, quân đoàn…
Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8 chiều 30/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp với tuyệt đại đa số đại biểu có mặt tán thành. Trong đó, Quốc hội đã cho phép bổ sung 55.000 tỷ đồng thực hiện tăng lương cơ sở.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 1,700 | |
Lâm Đồng | 1,500 | |
Gia Lai | 1,600 | |
Đắk Nông | 1,700 | |
Giá tiêu | 157,000 | 0 |
USD/VND | 25,805 | 54 |
Theo: | giacaphe.com |