Bình yên làng Út 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mô hình “Camera và ánh sáng an ninh” ở làng Út 2 (xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) ra đời và hoạt động hiệu quả nhờ sự đồng thuận cao của người dân.    
Trưởng thôn Chu Văn Sòi cho biết: “Làng Út 2 đã lắp 37 bóng đèn tại 3 cụm dân cư và 5 camera công cộng tại các tuyến đường. Ngoài ra, các hộ dân cũng tự trang bị 19 chiếc camera. Tổng chi phí xây dựng mô hình là 878 triệu đồng”.
Tham quan mô hình “Camera và ánh sáng an ninh”. Ảnh: Thúy Trinh
Tham quan mô hình “Camera và ánh sáng an ninh”. Ảnh: Thúy Trinh
Xuất phát từ nhu cầu của người dân về việc có một hệ thống đèn đường và camera, ông Sòi đề xuất Chi bộ thôn vận động Nhân dân đóng góp mỗi hộ 50.000 đồng để lắp 5 chiếc camera công cộng. Đối với những hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thì được miễn đóng góp kinh phí. Ông cũng là người tích cực vận động các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn ủng hộ phong trào 37 bóng đèn năng lượng mặt trời với trị giá 51,8 triệu đồng.
Chị Thân Thị Hinh vui vẻ nói: “Mô hình này giúp cho việc đi lại thuận tiện, góp phần bảo vệ an ninh trật tự”. Còn chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cũng là người dân làng Út 2-chia sẻ: “Vào ban đêm, điện chiếu sáng khắp các nẻo đường chính trong làng. Các cháu nhỏ tối nào cũng ra ngõ vui chơi. Đợt thu hái cà phê vừa rồi, bà con rất yên tâm, đỡ lo bị mất cắp nông sản. Chúng tôi rất tự hào vì làng đã hoàn thành thêm một chỉ tiêu về nông thôn mới”.
Các doanh nghiệp tặng bóng đèn năng lượng mặt trời cho bà con làng Út 2
Các doanh nghiệp tặng bóng đèn năng lượng mặt trời cho người dân làng Út 2. Ảnh: Thúy Trinh
Làng Út 2 có 146 hộ với hơn 500 khẩu. Nguồn thu nhập chính của bà con là từ việc canh tác các loại cây công nghiệp. Tình hình an ninh trật tự khá ổn định, thỉnh thoảng xảy ra vài vụ xích mích, mâu thuẫn trong dân thì đều được hòa giải dứt điểm.
Tuy nhiên, ngày 7-6-2020, một số nhà dân trong làng bị kẻ gian đột nhập để trộm cắp tài sản. Qua điều tra, lực lực Công an đã làm rõ 3 đối tượng gồm: Kpuih Yinh, Rơ Lan Úc (cùng SN 1999), Siu Nghêu (SN 2002, cùng trú tại làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ).
Sau vụ trộm nói trên, nhu cầu về một hệ thống ánh sáng và camera trở nên cấp thiết. Hiện tại, những hình ảnh do camera ghi lại trên địa bàn làng Út 2 được kết nối với Công an xã Ia Bă, Công an huyện Ia Grai và điện thoại của các thành viên tổ tự quản của làng. Ngoài ra, 19 camera do người dân tự lắp đặt cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin, dữ liệu với lực lượng chức năng. Nhờ vậy giúp cho lực lượng Công an nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở.
Trung tá Nguyễn Tấn Lan-Trưởng Công an xã Ia Bă-cho biết: “Dân làng rất quan tâm và tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Hiện tại, làng Út 2 có Tổ tự quản với 10 thành viên và Tổ hòa giải với 8 thành viên. Năm 2020, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 22 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp chúng tôi giải quyết các vụ việc phát sinh tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Từ mô hình của làng, chúng tôi dự kiến tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lắp đặt camera và bóng đèn để phục vụ việc lưu thông trên toàn tuyến xã, trước mắt là làng Chư Yố, Dun De và thôn Chư Hậu”.
THÚY TRINH-LÊ ÁNH

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

null