Bình Thuận: Tăng cường Chỉ thị 16 phòng dịch Covid-19 tại TX.La Gi từ 0 giờ ngày 27.8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ 0 giờ ngày 27.8 đến 2.9, việc áp dụng giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 ở TX.La Gi (Bình Thuận) sẽ được tăng cường với phương châm siết chặt 'ai ở đâu ở yên đó' nhằm bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng.

Siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường tại TX.La Gi từ 0 giờ ngày 27.8 - ẢNH: ĐÌNH DUY
Siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường tại TX.La Gi từ 0 giờ ngày 27.8 - Ảnh: Đình Duy


Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh (tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của tỉnh Bình Thuận tại TX.La Gi) cho biết: “Đây là thời khắc quyết định trong công tác phòng, chống dịch tại TX.La Gi, nơi có số ca mắc Covid-19 lớn nhất Bình Thuận. Do vậy, tất cả những sai sót, yếu kém trong thời gian qua phải được giải quyết triệt để trong thời gian này”.

Những sai sót, yếu kém phải được giải quyết triệt để


Theo ông Minh, sở dĩ thời gian qua công tác bóc tách F0 làm chưa tốt, chưa hiệu quả, một phần do lực lượng y tế của thị xã mỏng, thiếu kinh nghiệm trong chống dịch, có thời điểm còn lúng túng.

Để “đánh trận quyết định” lần này, ngày 26.8, tỉnh Bình Thuận đã điều thêm 60 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và 30 cán bộ y, bác sĩ về TX.La Gi hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho địa phương này.

Việc quan trọng của đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nâng cao lần này, Bình Thuận quyết tâm xét nghiệm toàn thị xã, đặc biệt phải xét nghiệm nhiều lần “vùng đỏ, vùng cam” để làm xanh địa bàn. Thậm chí phải đưa bớt F1 trong các khu phong tỏa "đậm đặc" đi cách ly tập trung.

 

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở TX.La Gi - Ảnh: Đình Duy
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở TX.La Gi - Ảnh: Đình Duy


Để làm được điều này, ông Minh cho rằng chính quyền phải chăm lo an sinh thật tốt, đảm bảo cuộc sống cho người dân, để họ yên tâm “ai ở đâu ở yên đó”. Vì thế, TX.La Gi phải có kế hoạch cụ thể như cung cấp lương thực, thực phẩm cho dân; đi chợ giúp dân hoặc đem thực phẩm tới từng khu phố, từng nhà, không để người dân thiếu ăn khi bị phong tỏa.

“Một việc khác, cũng vô cùng quan trọng lần này là khâu tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Thuận lưu ý TX.La Gi ở tất cả các khâu, các đầu mối công việc phải có người chỉ huy,  người chịu trách nhiệm chứ không nói chung chung”, ông Nguyễn Minh nhấn mạnh.


 

 Bệnh viện đa khoa TX.La Gi có sức chứa 1.200 giường bệnh hiện đang điều trị 600 bệnh nhân Covid-19 - ẢNH: ĐÌNH DUY
Bệnh viện đa khoa TX.La Gi có sức chứa 1.200 giường bệnh hiện đang điều trị 600 bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Đình Duy


Sẽ khống chế được dịch Covid-19 vào ngày 2.9?

Về góc độ chuyên môn, TS.BS Đặng Thức Anh Vũ, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết để bóc tách hết F0, F1 ra khỏi cộng đồng, đưa đi điều trị và cách ly tập trung, ngành y tế sẽ tập trung xét nghiệm ở 3 phường "vùng đỏ" là Bình Tân, Phước Lộc và Phước Hội của TX.La Gi. Đồng thời, ngành y tế còn tính toán đến việc khám chữa bệnh cho bà con khi người dân không được ra khỏi nhà. “Chúng tôi đã chuẩn bị cả phương án đưa người dân đến bệnh viện để khám, chữa bệnh hoặc đến tận nhà khám bệnh cho bà con khi họ bị phong tỏa”, ông Vũ nói.

 

Vòng xoay P.Tân An, trung tâm TX.La Gi chiều 26.8 không một bóng người - ẢNH: ĐÌNH DUY
Vòng xoay P.Tân An, trung tâm TX.La Gi chiều 26.8 không một bóng người - Ảnh: Đình Duy


Về việc điều trị cho F0, TS Vũ dự báo sau đợt xét nghiệm tổng thể này, TX.La Gi còn nhiều F0 nhưng sẽ không tăng cao. Về khả năng điều trị, TS.Vũ cho biết hiện Bệnh viện đa khoa La Gi có sức chứa 1.200 giường bệnh, có thời điểm điều trị hơn ngàn ca mắc Covid-19. “Đến nay, Bệnh viện đa khoa La Gi chỉ còn hơn 600 bệnh nhân Covid-19. Do đó, khả năng thu dung thêm bệnh nhân tại bệnh viện này hoàn toàn có thể”, TS Vũ cho biết.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhận định, dù có nhiều cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong 6 tuần giãn cách theo Chỉ thị 16, song tình hình dịch Covid-19 tại TX.La Gi vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, tỉnh đề nghị áp dụng giãn cách xã hội nâng cao theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ thị xã với phương châm “ai ở đâu ở yên đó” cho đến hết ngày 2.9 nhằm ngăn chặn, tiến tới khống chế được dịch bệnh Covid-19 tại địa phương này.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận, tính đến ngày 26.8, Bình Thuận ghi nhận thêm 47 ca dương tính Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 tại tỉnh này là 1.975 ca. Trong đó, riêng TX.La Gi ghi nhận tới 1.375 ca, chiếm 69,6% số ca mắc Covid-19 của tỉnh Bình Thuận.

Theo Quế Hà (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

null