Bình Định lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lần đầu tiên người dân và du khách có thể tham gia lễ hội khinh khí cầu quốc tế ngay tại Quy Nhơn, Bình Định với trải nghiệm bay tự do và bay neo.

Ngày 12.4, tại TP Quy Nhơn, Sở Du lịch cùng Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định công bố 16 chương trình, lễ hội du lịch hè năm 2023.

TP Quy Nhơn tiếp tục là trung tâm tổ chức các lễ hội, sự kiện du lịch như hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống tỉnh; biểu diễn ẩm thực; giải võ cổ truyền các võ đường Cúp Hoàng đế Quang Trung; liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam; tiếp tục chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới – Việt Nam 2023…

Đáng chú ý, Bình Định lần đầu tiên tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế với chủ đề “Quy Nhơn, Bình Định - Thiên đường du lịch biển", diễn ra từ ngày 25.4 đến 5.5 tại quảng trường TP Quy Nhơn.

Bình Định sẽ tổ chức lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tại TP Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Ngọc

Bình Định sẽ tổ chức lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tại TP Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Ngọc

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng khinh khí cầu với đầy đủ màu sắc, kích thước và chủng loại. Du khách cũng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu để ngắm toàn cảnh không gian biển, đầm vịnh ở TP Quy Nhơn.

Dự kiến có 12 quả khinh khí cầu trình diễn trong lễ hội, đường kính 25 – 28m, bay cao từ 300 – 500m, có thể chở hai đến ba du khách mỗi lượt.

Đại diện đơn vị tổ chức khẳng định: "Khinh khí cầu của đơn vị đã được Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) cấp phép đủ điều kiện bay, các phi công đều được cấp bằng thương mại chở người". Đơn vị tổ chức cho biết sẽ phối hợp với lực lượng biên phòng, quân sự, công an để khảo sát điểm cấp phép bay an toàn. Ngoài ra, 100% vé bay đều có bảo hiểm khách hàng với mức chi trả 100 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

(GLO)- Hình thành những làng nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững, góp phần giữ rừng, làm du lịch là mục tiêu của Dự án đào tạo nghề đan lát, làm cung nỏ cho người Bahnar ở 3 ngôi làng Kon Jôt, Kon Nak, Kon Pơdram thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.