Bình Định đưa di sản Champa thành sản phẩm du lịch hút khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở hữu những công trình kiến trúc Champa cổ, ngành văn hóa và du lịch của Bình Định đang từng bước đưa di sản Champa trở thành sản phẩm du lịch hút khách.

Di sản Champa trường tồn qua từng thế hệ

Trải qua hơn 5 thế kỷ trên vùng đất Bình Định xưa, những công trình, kiến trúc tôn giáo độc đáo mà người Champa đã xây dựng từ xa xưa đến nay còn sót lại là hệ thống thành cổ, tháp cổ, lò gốm... đã trở thành viên ngọc quý trong nền kiến trúc cổ, văn hóa Việt Nam.

Tháp Bánh Ít (huyện Tuy Phước) cũng là một điểm đến thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Hoài Luân

Tháp Bánh Ít (huyện Tuy Phước) cũng là một điểm đến thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Hoài Luân

Bình Định hiện còn 8 cụm tháp Champa với tổng số 14 tháp, phân bố ở các địa phương như TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát. Kiến trúc tháp Champa Bình Định có quy mô lớn và còn khá nguyên vẹn, mang phong cách kiến trúc độc đáo của thời kỳ Vijaya. Đến nay, 8 cụm tháp Champa đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách đến Bình Định

Các công trình tháp Champa thường được xây trên các đồi cao, sử dụng hoàn toàn mặt bằng nguyên thủy của khu đồi, rồi bắt đầu xử lý phần móng.

Nhiều du khách đến tháp Đôi để tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Hoài Luân

Nhiều du khách đến tháp Đôi để tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Hoài Luân

Nổi bật như tháp Đôi ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn), đây là một cụm gồm 2 tháp, được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1980. Kiến trúc của tháp Đôi chịu ảnh hưởng đậm nét bởi văn hoá Khmer ở Bình Định, thể hiện rõ ở hình dáng, trang trí kiến trúc.

Tương tự, cụm tháp Bánh Ít là di tích kiến trúc nghệ thuật Champa có niên đại cuối thế kỷ XI - đầu thế kỷ XII. Tháp được xây dựng trên ngọn đồi cao nằm giữa hai nhánh sông Kôn. Nghệ thuật kiến trúc Tháp Bánh Ít tiêu biểu cho giai đoạn chuyển tiếp từ phong cách Mỹ Sơn A1 sang phong cách Bình Định.

Cần tạo sản phẩm du lịch ban đêm để hút khách

Hiện nay, tỉnh Bình Định chưa có dự án của nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực vui chơi, giải trí về đêm quy mô lớn để phát triển kinh tế đêm. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đang phối hợp cùng với Sở Du lịch tỉnh Bình Định đề xuất các sản phẩm du lịch phục vụ du khách khi đến các tháp Champa, nhất là sản phẩm du lịch ban đêm; tổ chức các tour đưa du khách về các tháp Champa.

Ông Tạ Xuân Chánh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, cho biết, trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp với ngành du lịch triển khai các tour du lịch tham quan một số di tích tháp Chămpa trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu là tour tham quan tháp Đôi (TP Quy Nhơn), tháp Bánh Ít (huyện Tuy Phước), tháp Dương Long (huyện Tây Sơn)…

Bình Định triển khai mã QR thuyết minh tự động phục vụ khách tham quan các tháp Champa trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các tour du lịch đến các di sản văn hóa Champa vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Vì vậy cần phải có những phương án cụ thể để mang lại hiệu quả cho phát triển du lịch tỉnh nhà.

"Việc làm cần thiết để thu hút khách du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa dân tộc và phát huy các giá trị của bảo tàng, di tích, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế là phải gắn kết du lịch với bảo tàng, di tích tháp Champa" - ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng Bình Định, nhận định.

Theo báo cáo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch tỉnh này ước đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu ước đạt được 2.625 tỉ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

Ngày 9-10, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), xác nhận một cá thể Dugong – loài thú biển quý hiếm còn được mệnh danh là “nàng tiên cá” – vừa được ghi nhận xuất hiện gần bờ biển khu vực bãi Đất Dốc, vịnh Côn Sơn.

null