Bình Định: Đèo Bà Nam sạt lở đất, 3 người trên xe khách may mắn thoát chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xe khách đang leo lên đèo Bà Nam trên tuyến đường ĐT 639 (xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ, Bình Định) thì đất đá sạt lở, tài xế đưa 2 người ra khỏi xe rồi cũng thoát ra ngoài.

Chiều 15.11, UBND H.Phù Mỹ cho biết đã tiến hành phong tỏa 2 đầu đèo Bà Nam trên tuyến đường ĐT 639 (thuộc xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ) vì khu vực này đang bị sạt lở đất, gây nguy hiểm cho người đi đường.

 

 Đèo Bà Nam bị sạt lở. Ảnh: B.T
Đèo Bà Nam bị sạt lở. Ảnh: B.T


Khoảng 17 giờ 30 ngày 14.11, tại khu vực đèo Bà Nam xảy ra sạt lở đất đè xe khách BS 47B - 016.84, rất may không gây thương vong về người.

Theo ông Hồ Minh Quang (tài xế xe khách BS 47B - 016.84), khi xe khách đang lên chân dốc của đèo khoảng 150 m thì đất đá bắt đầu rơi xuống. Ông Quang hoảng quá, cho xe chạy lùi nhưng chỉ được một đoạn thì phía sau đã bị đất đá sạt lở chắn đường.

Ông Quang nhanh chóng nhảy qua bên ghế phụ để đưa 2 người trên xe ra ngoài. Cũng vừa lúc đó đất, đá tràn xuống, đè ngang xe. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị đất che lấp 1 bên.

Khu vực đèo Bà Nam có khoảng 4 - 6 điểm sạt lở. Riêng khu vực sạt lở đè xe khách nói trên có khối lượng đất, đá rơi xuống khoảng 150 m3.

Hiện UBND H.Phù Mỹ đã bố trí phương tiện, nhân lực nhưng do mưa vẫn còn tiếp tục nên công tác khắc phục chưa thể triển khai ngay.

 

 Xe khách bị kẹt tại khu vực sạt lở. Ảnh: B.T
Xe khách bị kẹt tại khu vực sạt lở. Ảnh: B.T



Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ Lê Văn Lịch cho biết ngoài đèo Bà Nam còn 1 số vị trí khác thuộc các tuyến giao thông trên địa bàn bị sạt lở, tổng khối lượng khoảng 3.045 m3 và một số điểm đang có dấu hiệu sạt lở. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn H.Phù Mỹ đến chiều 15.11 hơn 17,6 tỉ đồng.

UBND H.Phù Mỹ đã chỉ đạo các xã triển khai đồng bộ, từ việc chủ động phong tỏa những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở và tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để có phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null