Bình Định: 1 huyện có 5 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu họp kiểm điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến thời điểm hiện tại, Phù Cát là huyện duy nhất của tỉnh Bình Định trong năm 2022, có 5 tàu cá cùng 30 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ.
5 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ
Ngày 19/6, UBND tỉnh Bình Định xác nhận, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Tuấn Thanh đã ký báo cáo gửi Bộ NNPTNT kết quả điều tra, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép năm 2022.
Theo đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra 5 tàu cá/30 lao động bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ (cả 5 chủ tàu này đều trú huyện Phù Cát); 2 tàu cá/10 lao động bị lực lượng chức năng Malaysia kiểm soát, lấy tài sản rồi thả trên biển.
 
Bình Định thời gian qua đã triển khai hàng loạt giải pháp, truy nguồn gốc, báo cáo nhật ký khai thác... nhằm gỡ thẻ vàng thuỷ sản. Ảnh: DT
Bình Định thời gian qua đã triển khai hàng loạt giải pháp, truy nguồn gốc, báo cáo nhật ký khai thác... nhằm gỡ thẻ vàng thuỷ sản. Ảnh: DT
Cụ thể 5 tàu cá và 30 ngư dân bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ gồm: tàu BĐ 93347-TS, 6 lao động do ông Nguyễn Xuân Quang (SN 1983, trú Cát Tiến, huyện Phù Cát) làm chủ kiêm thuyền trưởng; tàu BĐ 30129-TS, 6 lao động do ông Phan Hữu Lộc (SN 1966, trú Cát Minh, huyện Phù Cát) làm chủ kiêm thuyền trưởng; tàu  BĐ 31188-TS, 6 lao động do ông Đỗ Quang Nhân (SN 1996, trú Cát Tiến, huyện Phù Cát) làm chủ kiêm thuyền trưởng; tàu BĐ 31207-TS, 6 lao động do ông ông Trần Cường (SN 1973, trú Cát Minh, huyện Phù Cát) làm chủ kiêm thuyền trưởng; tàu BĐ 93430TS, 6 lao động do ông Ngô Hồng Đạt (SN 1980, trú Cát Tiến, huyện Phù Cát) làm chủ, kiêm thuyền trưởng. 
Trong khi đó, 2 tàu cá vi phạm bị phía Malaysia khống chế, lấy tài sản rồi thả trên biển gồm: tàu BĐ 30111 TS, 6 lao động do ông Huỳnh Công Hưng (SN 1975, trú Cát Minh, huyện Phù Cát) làm chủ kiêm thuyền trưởng; tàu BĐ 95548-TS, 4 lao động do ông Huỳnh Cảnh (SN1951, trú Hoài Hương, TX.Hoài Nhơn) làm chủ, ông Phan Thanh Phương (SN1989, trú Tam Quan Nam,TX.Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng.
Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh
Ông Tuấn Thanh cho biết, ngay sau khi nhận được các thông tin về các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, UBND tỉnh Bình Định đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, lực lượng kiểm soát, bắt giữ, danh tính thuyền viên trên tàu cá và mở hồ sơ theo dõi, xử lý. 
Trong 7 tàu cá nêu trong báo cáo, có 5 tàu cá/30 lao động hiện đang bị cơ quan nước ngoài giam giữ, chưa thả về địa phương nên chưa lập hồ sơ xử lý được. 
Đối với tàu cá BĐ 30111-TS của ông Huỳnh Công Hưng, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khi tàu cá về bến tiến hành tạm giữ, để điều tra, xử lý theo quy định. Đến nay tàu cá chưa về địa phương. 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh phía Nam khi tàu cá về bến tiến hành tạm giữ, thông báo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 
 
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: DT
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: DT
Đối với tàu cá BĐ 95548-TS của ông Huỳnh Cảnh hoạt động trên vùng biển yêu sách thềm lục địa của Malaysia nên không có căn cứ để xử lý. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc với chủ tàu, thuyền trưởng để tuyên truyền và khuyến cáo cho ngư dân không nên khai thác hải sản ở vùng biển trên. 
"Qua điều tra, xác minh các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chưa phát hiện cá nhân, tổ chức trên địa bàn của tỉnh môi giới đưa tàu cá Bình Định ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép", lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho hay. 
Trước đó, ngày 23/5, tại trụ sở UBND huyện Phù Cát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp với huyện Phù Cát bàn giải pháp, nhiệm vụ chống khai thác IUU. 
Việc triển khai tại các xã ven biển của huyện này chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao (trong năm 2020: 9 tàu/54 thuyền viên, năm 2021: có 14 tàu/85 thuyền viên, năm 2022: có 5 tàu/30 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ). 
Ông Tuấn Thanh yêu cầu, UBND huyện Phù Cát tổ chức họp kiểm điểm, quy định trách nhiệm cho từng địa phương có tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ. 
Ban hành Nghị quyết chuyên đề về ngăn chặn, chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Quy định rõ trách nhiệm của từng địa phương (xã, thị trấn) còn tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì xếp loại cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ. 
Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương đó không hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chống khai thác IUU. Tiến hành rà soát tất cả các tàu cá trên địa bàn huyện, trường hợp hợp không đảm bảo đúng quy định, đề nghị xóa đăng ký, xả bản.
Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null