Bé trai 23 tháng tuổi loét toàn thân do gia đình tự chữa vảy nến

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Bé trai quê Nghệ An được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân do gia đình tự điều trị vảy nến cho con.

Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết tại đây đang điều trị cho trường hợp bệnh nhi bị tình trạng vảy nến rất trầm trọng, do gia đình tự điều trị.

Tại thời điểm nhập viện, toàn thân trẻ có nhiều tổn thương mủ trên nền da rát đỏ, trợt loét, chảy dịch, bong vảy.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi bị tình trạng vảy nến rất trầm trọng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Thời điểm nhập viện, bệnh nhi bị tình trạng vảy nến rất trầm trọng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Mẹ bệnh nhi cho biết khi sinh ra em bé bình thường. Từ 3 tháng tuổi, bé có biểu hiện ngứa ngáy, đỏ da, xuất hiện các nốt nhỏ li ti ở vùng cổ, lưng, sau đó lan khắp cơ thể.

Gia đình đã dùng nhiều loại thuốc lá để tắm, các loại thuốc bôi cho con nhưng tình trạng không giảm.

3 tháng gần đây, tình trạng tổn thương da của bệnh nhi rất nghiêm trọng. Vùng đầu trẻ rát đỏ, đóng vảy từng tảng. Ngoài ra, vùng da tay, chân, mặt cũng xuất hiện những mảng đỏ dày đặc. Bệnh nhi được chẩn đoán vảy nến, phải nhập viện điều trị.

Sau 1 ngày vào viện, tình trạng của bệnh nhi cải thiện hơn, tổn thương da đã giảm đỏ và bắt đầu bong vảy. Tuy nhiên trẻ vẫn cần theo dõi khả năng đáp ứng thuốc để xác định thời gian điều trị.

Mẹ bệnh nhi cho biết sau khi sinh con, chị cũng được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh vảy nến và điều trị tại Bệnh viện da liễu Trung ương. Khi hồi phục, chị không tái khám đúng hẹn mà cũng tự ý sử dụng nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc mỗi khi bệnh tái phát.

Bác sĩ Hoàng Thị Phượng, Trưởng Khoa điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết bệnh vảy nến (psoriasis) là một trong những bệnh da mạn tính xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong đó có trẻ em.

Bệnh biểu hiện bởi những mảng sẩn đỏ, bong vảy trắng ở trên da. Những mảng này có thể xuất hiện bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, thường gặp ở khuỷu tay, đầu gối, da đầu và lưng dưới.

Ngoài các biểu hiện trên, bệnh còn có thể có biểu hiện sưng, đau khớp nhưng ít phổ biến ở trẻ em hơn ở người lớn; hoặc có các triệu chứng khác như tách móng, vàng móng, móng xù xì.

Bệnh vảy nến không được điều trị sớm, kiểm soát tốt có thể gây nhiều biến chứng
Bệnh vảy nến không được điều trị sớm, kiểm soát tốt có thể gây nhiều biến chứng

Theo bác sĩ Phượng, vảy nến không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát để bệnh ổn định và không bùng phát. Vì thế, bệnh nhân cần được theo dõi, tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Khi bị vảy nến, không nên sử dụng các loại lá cây để tắm, cần sử dụng các loại sữa tắm hoặc là xà phòng dưỡng ẩm để làm cho da mềm.

"Người bệnh tuyệt đối không tự ý dùng thuốc nam, sử dụng các thuốc bôi không rõ nguồn gốc xuất xứ chứa corticoid. Nhiều người thích dùng các thuốc có corticoid vì ngay khi bôi, tình trạng bệnh đỡ rất nhanh, nhưng sau đó thường bùng phát dữ dội" - bác sĩ Phượng lưu ý.

Hiện nay với sự tiến bộ của y học, có nhiều phương pháp điều trị vảy nến như: điều trị tại chỗ, liệu pháp ánh sáng, thuốc sinh học... Các phương pháp này có thể giúp bệnh được kiểm soát, ngăn ngừa và hạn chế biến chứng.

Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết ngày 29-10 hàng năm được lựa chọn là Ngày vảy nến thế giới. Đây là dịp để tuyên truyền cho xã hội không kỳ thị với người không may mắc phải căn bệnh này. Hưởng ứng kỷ niệm Ngày vảy nến thế giới, Bệnh viện đang tổ chức tuần lễ khám và tư vấn miễn phí cho bệnh nhân, kéo dài tới ngày 29-10.

Theo N.Dung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phân bổ 500 liều vắc xin phòng bệnh dại miễn phí cho các xã khu vực III

Gia Lai phân bổ 500 liều vắc xin phòng bệnh dại miễn phí cho các xã khu vực III

(GLO)- Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, đơn vị vừa được Công ty cổ phần y tế Đức Minh (Hà Nội) tài trợ 500 liều vắc xin phòng bệnh dại (Abhayrab) để giúp người dân các xã đặc biệt khó khăn bị phơi nhiễm với động vật nghi dại được tiếp cận vắc xin phòng dại miễn phí.

Bé trai 7 tuổi tử vong do sốt xuất huyết Dengue

Bé trai 7 tuổi tử vong do sốt xuất huyết Dengue

Bé trai được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng (có triệu chứng sốc, suy gan, xuất huyết tiêu hóa), sau đó chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TPHCM) song không qua khỏi.