Nguyên nhân bước đầu vụ 4 người nhập viện khẩn ở Vũng Tàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng truy xuất nguồn gốc để tìm nguyên nhân, kết quả test nhanh mẫu rượu còn lại cho thấy dương tính với Methanol.

Ngày 22-12, UBND phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có báo cáo về việc kiểm tra xác minh vụ nghi ngờ ngộ độc rượu khiến 4 người nhập viện.

Theo thông tin xác minh, khoảng 18 giờ ngày 19-12, có 6 người đến ăn tại quán bánh canh cá lóc Q.T. (đường 30-4, phường 11) và uống hết 4 chai rượu (500ml/chai).

Sau khi uống xong, cả 6 người về nhà thì thấy mệt dần, không ói. Qua hôm sau, có 4 người mệt nhưng vẫn đi làm, đến 17 giờ ngày 21-12 thì đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, trong đó có một ca diễn tiến co giật ngưng tim, được hồi sức có tim trở lại.

Các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Vũng Tàu
Các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Vũng Tàu

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy có tình trạng toan chuyển hóa nặng, chẩn đoán ban đầu "Theo dõi ngộ độc Methanol". Lúc 19 giờ cùng ngày, 4 bệnh nhân được chỉ định lọc máu liên tục.

Thông tin từ bệnh viện Vũng Tàu, trong số 4 bệnh nhân, thì K.S. (SN 2000) đang hôn mê, tiên lượng nặng. Các bệnh nhân còn lại bệnh ổn, tiếp tục theo dõi. Trước đó, 2/4 người (có bệnh nhân K.S) tự gọi người về truyền nước tại nhà, nhưng đang truyền thì thấy khó thở, riêng K.S. có dấu hiệu sốc, co giật, người cứng.

Sau khi nhận được thông tin, ngay trong tối 21-12, UBND phường 11 đã phối hợp chia thành 2 đoàn xác minh thông tin.

Tại quán bánh canh cá lóc, thời điểm kiểm tra, quán đang dọn dẹp để kết thúc bán trong ngày. Đoàn đã thông tin tới chủ quán vụ việc, chủ quán cung cấp được một số giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh và nguồn gốc thực thẩm.

Chủ cơ sở cho biết, lúc 18 giờ ngày 19-12, có 6 người đến ăn bánh canh sau đó muốn uống rượu. Chủ quán đã mua 1 can rượu 5 lít từ cơ sở tạp hóa T.Q. (ngay gần đó) đưa cho 6 khách uống.

Qua test nhanh mẫu rượu còn lại (khoảng 2,5l) tại quán bánh canh, kết quả cho thấy mẫu dương tính với Methanol.

Đoàn cũng làm việc với chủ quan tạp hóa T.Q., quán xuất trình được các giấy tờ kinh doanh và bán hàng, chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc rượu. Chủ quán khai mua rượu từ cơ sở bà H.T.C. (đường Đô Lương) để bán. Kết quả test nhanh mẫu rượu tại cửa hàng, cho thấy âm tính với Methanol.

Tiếp tục truy xuất nguồn gốc, cơ quan chức năng làm việc với cơ sở bán lẻ rượu, bà C. cho biết lấy rượu từ cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn xã Long Phước, TP Bà Rịa. Kết quả mẫu tại quán bà C. cũng âm tính với Methanol.

Phường 11 kiến nghị UBND TP Vũng Tàu đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc truy nguồn gốc.

Theo Tin, ảnh: Ngọc Giang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng tốc chiến dịch tiêm vắc xin phòng-chống dịch sởi

Gia Lai tăng tốc chiến dịch tiêm vắc xin phòng-chống dịch sởi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng-chống dịch sởi, phấn đấu hoàn thành vào 31-3-2025. Mục tiêu chung của chiến dịch là tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi.

TP. HCM: Bắt đầu công bố hết dịch sởi

TP. HCM: Bắt đầu công bố hết dịch sởi

Sáng 27-3, Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện có 22 phường, xã thuộc Quận 1, 4 và huyện Củ Chi đủ điều kiện công bố hết dịch sởi, Sở Y tế đã có báo cáo và đề nghị UBND TPHCM ban hành quyết định công bố hết dịch sởi tại các phường xã này theo quy định.

Phú Thiện triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng-chống dịch sởi

Phú Thiện triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng-chống dịch sởi

(GLO)- Từ ngày 26-3 đến 31-3-2025, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng-chống dịch sởi với mục tiêu chung tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động phòng-chống dịch sởi, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi trên địa bàn huyện.

Bác sĩ khám bệnh cho chị Ksor Hlai (làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Ảnh: N.N

Bệnh lao tiềm ẩn trong cộng đồng

(GLO)- Mỗi năm, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện khoảng 700 bệnh nhân lao. Hiện vẫn còn khoảng 40% bệnh nhân lao tiềm ẩn trong cộng đồng, là nguồn lây lan bệnh nếu không kịp thời điều trị. Ngoài ra, số bệnh nhân lao kháng thuốc gia tăng đang là gánh nặng trong công tác phòng-chống lao tại tỉnh.