Bộ Y tế triển khai công tác y tế trong năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác y tế trong năm 2025. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nối điểm cầu Chính phủ với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

z6160758479644-4de401b8950e6fc3cfee1952e4e02cca.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo Bộ Y tế, năm 2024, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng chung đến y tế toàn cầu, trong đó có nước ta. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, ngành Y tế đã triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Bộ Y tế đã hoàn thành 3 chỉ tiêu, có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch giao là: 14 bác sĩ/10.000 ngàn dân; 34 giường bệnh/10.000 dân.

Năm 2024, Bộ Y tế đã tập trung tháo gỡ các khó khăn trong xây dựng, hoàn thiện thể chế; xây dựng, hoàn thiện 2 luật để Chính phủ trình Quốc hội thông qua là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Ngoài ra, hoàn thiện, đưa Luật Đấu thầu và Luật Giá đi vào thực tiễn; ban hành nhiều thông tư, văn bản thiết thực gỡ khó cho các cơ sở y tế, phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Ngành Y tế đã có nhiều bước tiến trong chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác khám, điều trị và cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện sức khỏe, nâng cao tuổi thọ người dân, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Tuy nhiên, ngành cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định. Đặc biệt, tình hình ngộ độc thực phẩm diễn biến phức tạp, nhất là ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn tập thể của các công ty, doanh nghiệp, trường học với nhiều người mắc và ngộ độc thực phẩm do thức ăn đường phố. Thống kê, 11 tháng của năm 2024, toàn quốc ghi nhận 131 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 4.800 người mắc và 21 trường hợp tử vong; so với cùng kỳ năm 2023, tăng 7 vụ với 2.677 người mắc, giảm 7 trường hợp tử vong.

z6160758449024-a6101c244e592659c12ac7c88acdde08.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã trình bày các tham luận và tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác y tế trong năm 2025.

Theo Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, năm 2025, ngành Y tế tập trung và ưu tiên thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Trọng tâm là tiếp tục sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư thiết thực phục vụ ngành Y tế và người dân; xây dựng và trình ban hành các đề án về cấp cứu ngoại viện; hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Tập trung xây dựng, áp dụng các quy trình chuẩn (ISO), hoàn thiện thêm các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết công việc theo hướng minh bạch, tinh gọn, rút ngắn thời gian; đồng thời đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền tối đa theo thẩm quyền của Bộ Y tế.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long biểu dương các kết quả đạt được, đồng thời đề nghị ngành Y tế tập trung xây dựng, hoàn thiện các thể chế, chính sách; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực y tế dự phòng; triển khai các nội dung, chính sách dân số để bảo đảm mức sinh thay thế. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng ngành Y tế trong triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

null