Khắp người sưng phù, nứt nẻ vì thuốc trị vảy nến mua trên mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Nghe trên mạng quảng cáo rất hay về một loại thuốc nam điều trị dứt điểm bệnh vảy nến, nam bệnh nhân đã tìm đặt mua, không ngờ sau khi bôi hết tuýp thuốc toàn thân ông sưng phù, da đỏ, nứt nẻ...
 
Bệnh nhân mắc bệnh vảy nến bị tai biến khi dùng thuốc không rõ nguồn gốc - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Sáng 15-5, Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn V. (64 tuổi, ngụ Đắk Lắk) trong tình trạng toàn thân đau nhức, sưng phù, da đỏ, nứt, tróc vảy, đi lại rất khó khăn. Ông V. nhập viện do bị tai biến nặng vì trước đó đã mua thuốc trên mạng để điều trị vảy nến.
Ông V. kể ông bị vảy nến 4 năm nay với tình trạng sức khỏe tốt.
Mấy ngày trước, ông có nghe người thân chỉ có loại thuốc dân tộc có thể điều trị dứt điểm bệnh vảy nến. Ông V. tìm hiểu và đặt mua online của một nhà thuốc trên mạng với giá 200.000 đồng/tuýp.
Bôi xong, da ông bị khô, đóng vảy. Hơn hai ngày sau, khi bôi hết tuýp thuốc, da ông đỏ tấy, toàn thân sưng vù, nứt da, đóng vảy.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vũ Hoàng - phó trưởng khoa lâm sàng 2 Bệnh viện Da liễu TP.HCM - cho biết bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc trên nền bệnh vảy nến. Hiện bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm và chăm sóc tại chỗ.
Theo bác sĩ Hoàng, hiện nay bệnh vảy nến chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng y học có nhiều loại thuốc uống, thuốc bôi, thuốc thoa. Đặc biệt, hiện nay có thuốc sinh học có khả năng khống chế được bệnh vảy nến gần như hoàn toàn, bệnh nhân có cuộc sống gần như người bình thường.
Để điều trị bệnh đúng cách, tránh các tai biến xảy ra, bác sĩ Hoàng khuyến cáo bệnh nhân không được tự ý mua thuốc về điều trị, nhất là những loại thuốc không rõ nguồn gốc vì có thể gây ra tình trạng kích ứng tại chỗ, nhiễm trùng, thậm chí nhiễm trùng huyết có thể dẫn đến tử vong.
THÙY DƯƠNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phân bổ 500 liều vắc xin phòng bệnh dại miễn phí cho các xã khu vực III

Gia Lai phân bổ 500 liều vắc xin phòng bệnh dại miễn phí cho các xã khu vực III

(GLO)- Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, đơn vị vừa được Công ty cổ phần y tế Đức Minh (Hà Nội) tài trợ 500 liều vắc xin phòng bệnh dại (Abhayrab) để giúp người dân các xã đặc biệt khó khăn bị phơi nhiễm với động vật nghi dại được tiếp cận vắc xin phòng dại miễn phí.

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc thịt cóc

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc thịt cóc

(GLO)- Mặc dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo về tình trạng ngộ độc do ăn thịt cóc nhưng nhiều người vẫn chủ quan, chế biến không đúng cách dẫn đến ngộ độc, thậm chí có nhiều trường hợp tử vong do không được cấp cứu kịp thời.

Bé trai 7 tuổi tử vong do sốt xuất huyết Dengue

Bé trai 7 tuổi tử vong do sốt xuất huyết Dengue

Bé trai được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng (có triệu chứng sốc, suy gan, xuất huyết tiêu hóa), sau đó chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TPHCM) song không qua khỏi.