Nhầm cây hoa thủy tiên với hẹ khi hái nấu cháo chữa ho, hai trẻ bị ngộ độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia đình nhầm lẫn giữa lá hoa thủy tiên với lá hẹ nên hái dùng nấu cháo cho 2 con ăn để chữa ho theo đông y. Hậu quả, 2 cháu bé 2 tuổi bị ngộ độc phải cấp cứu.

Ngày 3-12, ThS. Bác sĩ nội trú Bùi Tiến Công-khoa Cấp cứu và Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu kịp thời 2 cháu bé đều 2 tuổi bị ngộ độc do gia đình nhầm lá hoa thủy tiên với lá hẹ nên hái nấu cháo để chữa ho.

benh-nhi-duoc-cham-soc-dieu-tri-tich-cuc-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-anh-benh-vien-cung-cap.jpg
Một trong hai bệnh nhi được bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương thăm khám. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo xác định của bệnh viện, sau khi gia đình cho 2 trẻ ăn thì xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn liên tục. Ngay sau đó gia đình đã nhận ra sự nhầm lẫn nên lập tức đưa các cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ tiến hành rửa dạ dày kết hợp sử dụng than hoạt tính để hấp thụ độc tố và nhuận tràng. Các bác sĩ cũng bồi phụ nước, điện giải, xét nghiệm để đánh giá chức năng gan, thận, tim nhằm kịp thời phát hiện các biến chứng.

Cây hoa thủy tiên có nguồn gốc từ châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, gần đây được du nhập vào Việt Nam. Thủy tiên có củ giống củ hành tây, lá giống lá tỏi nhưng mảnh hơn. Đây là cây lâu năm, có hơn 40 loài, lá dẹt mọc từ củ, cây cao 20 cm đến 1,6 m tùy theo loài. Hoa hình loa kèn màu vàng, trắng, hồng.

hinh-anh-cay-hoa-thuy-tien-gia-dinh-cung-cap-ben-trai-va-cay-he-co-la-giong-nhau-nen-de-gay-nham-lan-anh-benh-vien-cung-cap.jpg
Hình ảnh cây hoa thủy tiên gia đình cung cấp (bên trái) và cây hẹ có lá giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tất cả bộ phận của cây hoa thủy tiên đều có độc, nhất là củ. Trong thành phần của cây chứa chất lycorine thuộc nhóm akaloid, ức chế enzym cholinesterase, gây ra các triệu chứng như nôn, buồn nôn, đổ mồ hôi, nhịp tim chậm. Ăn hoa thủy tiên với số lượng lớn có thể bị co giật, ức chế tuần hoàn, hô hấp và hôn mê. Bên cạnh đó, củ của thủy tiên chứa thành phần oxalat có thể gây bỏng và kích ứng niêm mạc môi lưỡi, họng.

hoa-thuy-tien-co-cu-nhu-hanh-tay-la-giong-la-toi-nhung-manh-hon-nen-phai-than-trong-voi-nguoi-gia-tre-nho-de-tranh-nham-lan.jpg
Hoa thủy tiên có củ như hành tây, lá giống lá tỏi nhưng mảnh hơn nên phải thận trọng với người già, trẻ nhỏ để tránh nhầm lẫn

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần tìm hiểu kỹ thông tin về các loại cây trong nhà để đảm bảo an toàn cho trẻ. Tránh trồng hoặc trưng bày các loại cây có độc ở những nơi có trẻ nhỏ, phải để xa tầm tay của trẻ. Trong trường hợp trẻ không may ăn phải hoa thủy tiên hoặc các loại cây có độc, cha mẹ không tự ý móc họng gây nôn mà cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null