Pleiku loại trừ sốt rét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-12 vừa qua, TP. Pleiku được công nhận đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét năm 2024. Đây là thành quả cho những nỗ lực của địa phương trong công tác phòng-chống một trong những căn bệnh tồn tại dai dẳng trong cộng đồng.

Để được công nhận loại trừ sốt rét, công tác phòng-chống sốt rét tại TP. Pleiku thời gian qua đã được triển khai quyết liệt. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân và công tác chuyên môn. Chuyển biến tích cực nhất là người dân nâng cao hiểu biết về bệnh sốt rét và áp dụng biện pháp phòng tránh một cách hiệu quả.

Ông Trần Văn Bình (tổ 3, phường Chi Lăng) chia sẻ: Ông thường xuyên đi rẫy và ngủ luôn tại đó. Vì vậy, ông thường ngủ nằm mùng, tránh bị muỗi đốt. “Tôi ý thức giữ gìn sức khỏe cho mình cũng là cho gia đình. Để tránh bị sốt rét, tôi tuân thủ các biện pháp phòng tránh, nhắc nhở con cháu vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng đãng, không để nước đọng làm nơi muỗi sinh trưởng”-ông Bình cho hay.

quang-canh-hoi-nghi-cong-bo-quyet-dinh-cong-nhan-tp-pleiku-dat-tieu-chi-loai-tru-benh-sot-ret-nam-2024-ngay-6-12-vua-qua-anh-nhu-nguyen.jpg
Quang cảnh Hội nghị công bố quyết định công nhận TP. Pleiku đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét năm 2024 ngày 6-12 vừa qua. Ảnh: N.N

Bà Đỗ Thị Hà-Phó Trạm trưởng Trạm Y tế phường Chi Lăng-cho biết: Phường có 2.855 hộ với 12.540 khẩu, đa số là dân lao động. Những năm qua, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn phường được chú trọng thực hiện, cùng sự quan tâm của các cấp, các ngành.

Trạm Y tế phường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn sức khỏe cho người dân nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, phòng-chống sốt rét nói riêng, các bệnh tật khác nói chung; đồng thời, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng liều.

“Trong hoạt động phòng-chống sốt rét, chúng tôi tuyên truyền thường xuyên đến 9 thôn, làng, tổ dân phố bằng nhiều hình thức như: phát tin bài qua loa truyền thanh. Trạm Y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền về bệnh sốt rét qua các buổi họp dân, thăm hộ gia đình... Qua tuyên truyền, người dân có các kiến thức cơ bản về bệnh sốt rét và biện pháp phòng-chống.

Ngoài ra, phường kiện toàn mạng lưới loại trừ bệnh sốt rét, thường xuyên duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện, điều trị, đảm bảo đầy đủ vật tư cho hoạt động phòng-chống và loại trừ sốt rét. 3 năm trở lại đây, phường không ghi nhận ca mắc sốt rét, không có trường hợp tử vong và không có dịch sốt rét trên địa bàn”-bà Hà nói.

can-bo-y-te-tp-pleiku-thuong-xuyen-tuyen-truyen-ve-phong-chong-sot-ret-sot-xuat-huyet-den-nguoi-dan-anh-nhu-nguyen.jpg
Cán bộ y tế TP. Pleiku tuyên truyền về phòng-chống sốt rét đến người dân. Ảnh: N.N

Để duy trì kết quả đạt được, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế phường Chi Lăng đề xuất: Tiếp tục giữ nguyên và duy trì mạng lưới phòng-chống sốt rét hiện có, thường xuyên tập huấn nâng cao kiến thức về bệnh sốt rét cho cán bộ y tế và đảm bảo phương tiện, hóa chất, kinh phí cho công tác dự phòng, khám phát hiện và điều trị bệnh nhân sốt rét.

Việc triển khai đồng bộ các hoạt động phòng-chống sốt rét từ thành phố đến các xã, phường đã mang lại kết quả ấn tượng. Theo ông Lê Sỹ Cẩn-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku: 100% xã, phường có cán bộ được tập huấn về quản lý, giám sát và theo dõi bệnh sốt rét. Đặc biệt, công tác truyền thông giáo dục bằng nhiều hình thức đã nâng cao nhận thức, ý thức phòng bệnh của người dân, từ đó đã loại trừ được bệnh sốt rét.

“Nhờ triển khai các hoạt động phòng-chống, trong 3 năm (2021-2023), thành phố không có bệnh nhân sốt rét nội địa. Tỷ lệ lưu hành sốt rét trên địa bàn dao động từ 0 đến 0,001/1.000 dân, đạt mục tiêu đưa tỷ lệ lưu hành sốt rét về dưới 0,02/1.000 dân vào năm 2023. 100% xã, phường đều có kế hoạch phòng-chống và loại trừ bệnh sốt rét hàng năm. 100% xã, phường đều có cán bộ phụ trách công tác phòng-chống sốt rét”-ông Cẩn nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Bá Tường Đăng Phong-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Pleiku đã đạt tiêu chí ít nhất 3 năm liên tục không ghi nhận ký sinh trùng sốt rét nội địa trên địa bàn đến thời điểm đề nghị xét công nhận. Đây là tiêu chí bắt buộc phải đạt được và các điều kiện đảm bảo bao gồm: kế hoạch thực hiện loại trừ sốt rét; nhân lực tham gia hoạt động loại trừ sốt rét; hoạt động giám sát phòng-chống và loại trừ sốt rét; xét nghiệm phát hiện sốt rét; kinh phí, vật tư kèm hồ sơ minh chứng. Do vậy, TP. Pleiku đảm bảo các điều kiện và tiêu chí để được công nhận loại trừ bệnh sốt rét năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

null