21% bệnh nhân bị đột quỵ đối diện nguy cơ tàn phế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đột quỵ là 1.100-1.200/100.000 người, tỷ lệ tử vong do đột quỵ là 210/100.000 người; 21% bệnh nhân sau khi điều trị đột quỵ bị tàn phế và 8,3% tử vong.

untitled-8003.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: TTO

Nếu so sánh với Thái Lan, tỷ lệ tử vong do đột quỵ tại Việt Nam cao gấp 1,5 lần, trong đó, tử vong do nhồi máu não cao gấp 3 lần.

Theo Tiến sĩ Võ Văn Tân-Trưởng khoa Nội thần kinh (Bệnh viện Nhân dân Gia Định), công tác điều trị đột quỵ tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng sau 10 năm, đây vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu.

Để điều trị đột quỵ tốt cũng như giảm gánh nặng cho xã hội, chúng ta cần giải pháp tiếp cận bệnh nhân sớm. Nếu bệnh nhân được tiếp cận sớm trong 15 phút, giảm 4% nguy cơ tử vong và tăng 4% nguy cơ sống sót.

Có thể bạn quan tâm

Khám-chữa bệnh cùng chuyên gia: Tiện lợi cho người dân

Khám-chữa bệnh cùng chuyên gia, tiện lợi cho người dân

(GLO)- Hiện nay, người dân Gia Lai có thể khám bệnh với sự hỗ trợ từ các chuyên gia tuyến trên ngay tại tỉnh. Không chỉ khám bệnh, các chuyên gia còn tiến hành phẫu thuật các ca bệnh khó, phức tạp… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại tuyến tỉnh.

Rối loạn tâm thần gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội

Rối loạn tâm thần gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội

(GLO)- L.T.S: Tình trạng rối loạn tâm thần đang có chiều hướng gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ phải điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần như: trầm cảm, stress, mất ngủ, rối loạn lo âu, loạn thần do rượu, ma túy…