Nhật Bản thử nghiệm thuốc mọc răng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những người bị mất răng có thể mọc lại răng mới, theo các nha sĩ Nhật Bản đang thử nghiệm loại thuốc tiên phong trong tương lai có thể thay thế việc trồng răng giả.

Trẻ em tập chải răng ở một sự kiện giáo dục y tế học đường ở Vienna (Áo) tháng 12.2023
Trẻ em tập chải răng ở một sự kiện giáo dục y tế học đường ở Vienna (Áo) tháng 12.2023

Không giống như các loài bò sát và cá vốn thay răng theo chu kỳ thường trực, con người và đa số các loài động vật có vú chỉ có hai lần mọc răng. Tuy nhiên, nha sĩ Katsu Takahashi, đứng đầu khoa phẫu thuật răng miệng của Bệnh viện Kitano thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa ở Osaka (Nhật Bản), chỉ ra bên dưới nướu của chúng ta đang cất giấu bộ răng thứ ba.

Đội ngũ do ông dẫn đầu đã tiến hành các cuộc thí nghiệm lâm sàng ở Bệnh viện Đại học Kyoto vào tháng 10, theo đó quan sát một loại thuốc có thể giúp tăng trưởng những chân răng bị ẩn giấu lâu nay, hay nói cách khác là thuốc mọc răng, theo AFP hôm nay 13.12.

Nha sĩ Takahashi khẳng định đây là công nghệ chưa từng có trên thế giới.

Hiện các liệu pháp điều trị bằng cách trồng răng nhân tạo để thay răng sâu hoặc gẫy do chấn thương thường đắt đỏ và cần thực hiện phẫu thuật xâm lấn.

Vì thế, thúc răng mọc tự nhiên mang đến lợi thế cho con người, theo ông Takahashi.

Thử nghiệm trên chuột và chồn sương cho thấy việc ngăn chặn protein tên USAG-1 có thể "mở khóa" cho bộ răng thứ ba, và các nhà nghiên cứu đã công bố những ảnh chụp ghi nhận những trường hợp răng mọc lại ở động vật trong phòng thí nghiệm.

Trong giai đoạn nghiên cứu mới nhất, đội ngũ chuyên gia ưu tiên "thúc" răng mọc ở những bệnh nhân bị mất răng vĩnh viễn từ 5 chiếc trở lên do di truyền.

Ước tính khoảng 0,1% dân số thế giới đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất răng di truyền, khiến họ gặp khó khăn nghiêm trọng khi nhai.

Những người Nhật Bản mắc tình trạng trên thường buộc phải đeo khẩu trang để che đậy khuôn miệng không hoàn chỉnh.

Vì thế, loại thuốc mới, nếu được thử nghiệm thành công, sẽ mang đến giải pháp "thay đổi cuộc chơi" cho những người bị ảnh hưởng.

Các nhà nghiên cứu đặt mục tiêu đưa loại thuốc trên ra thị trường sớm nhất là vào năm 2030 và ưu tiên điều trị cho trẻ em.

Theo Hạo Nhiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

null