(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.
* Thưa ông, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 ?
- Điểm đặc thù là Năm Du lịch quốc gia có chuỗi hoạt động tiếp nối tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế, tập trung đông người như lễ khai mạc, bế mạc, đại nhạc hội, các giải thể thao quốc tế… nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ như dịch bệnh truyền nhiễm, ngộ độc thực phẩm, chấn thương thể thao, say nắng, cháy nổ, giẫm đạp, tai nạn giao thông và nhiều tình huống y tế khẩn cấp khác.
Ông Lê Quang Hùng. Ảnh: Như Nguyện
Ngành Y tế tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ Năm Du lịch quốc gia với phạm vi toàn tỉnh, triển khai xuyên suốt cả năm, trên tinh thần chủ động, liên tục, nhiều lớp và sẵn sàng đáp ứng nhanh mọi tình huống phát sinh.
Công tác y tế được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực gồm y tế dự phòng, khám chữa bệnh, cấp cứu, an toàn thực phẩm (ATTP) và ứng phó tình huống khẩn cấp.
* Ông có thể cho biết thêm đối với từng sự kiện cụ thể, ngành Y tế tỉnh có phương án gì để kịp thời ứng phó với các tình huống ?
- Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở xây dựng phương án cụ thể theo địa bàn, theo từng sự kiện, bảo đảm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ nguồn lực.
Theo đó, 100% sự kiện chính, sự kiện quy mô lớn, sự kiện có lãnh đạo cấp cao và khách quốc tế tham dự phải có phương án bảo đảm y tế; 100% địa bàn trọng điểm được tăng cường giám sát dịch bệnh, vệ sinh môi trường và ATTP.
100% cơ sở y tế sẵn sàng đầy đủ về nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phục vụ công tác phòng-chống dịch, sơ cứu, cấp cứu và khám-chữa bệnh trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.
Đối với công tác sơ cứu, cấp cứu tại các sự kiện, ngành Y tế triển khai theo hướng phân tầng nguy cơ, chia các hoạt động thành 3 mức độ bảo đảm y tế để bố trí lực lượng phù hợp với quy mô, tính chất và mức độ rủi ro của từng sự kiện.
Trong đó, đối với các sự kiện trọng điểm, quy mô lớn, có lãnh đạo cấp cao, khách quốc tế hoặc tập trung đông người, bắt buộc phải xây dựng phương án y tế riêng với nhiều lớp, bao gồm tổ y tế tại chỗ, điểm sơ cấp cứu, xe cứu thương, bệnh viện tiếp nhận dự phòng, lực lượng phản ứng nhanh, tổ trực dịch tễ, tổ trực an toàn thực phẩm và đầu mối chỉ huy tại hiện trường.
Mỗi phương án đều được xây dựng rất cụ thể, kèm theo các kịch bản ứng phó với từng tình huống. Trong đó, các tổ y tế tại hiện trường được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết; riêng đối với các sự kiện lớn còn được bổ sung các thiết bị hồi sức như monitor, máy sốc tim và nhân lực có kinh nghiệm…
* Vậy còn đối với các cơ sở y tế, Sở Y tế đã có chỉ đạo gì về việc chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận, thu dung cấp cứu, điều trị cho người bệnh?
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã được Sở Y tế chỉ đạo rà soát toàn diện năng lực thu dung, cấp cứu, điều trị và xây dựng kế hoạch tăng cường phù hợp với từng giai đoạn cao điểm của Năm Du lịch quốc gia.
Các đơn vị chủ động bố trí nhân lực trực 24/24 giờ tại các khoa trọng điểm bảo đảm luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các tình huống cấp cứu; bảo đảm thuốc, vật tư và trang thiết bị…
Bên cạnh đó, các bệnh viện phải chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, khu vực cấp cứu, khu thu dung tạm thời; xây dựng phương án mở rộng khu cấp cứu và sẵn sàng kích hoạt báo động đỏ nội viện hoặc liên viện trong trường hợp xảy ra tai nạn hàng loạt, sự cố đông người hoặc dịch bệnh phát sinh.
Công tác phối hợp giữa các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và các đơn vị y tế quân đội cũng được thiết lập nhằm huy động tối đa nguồn lực khi cần thiết, bảo đảm hệ thống khám-chữa bệnh hoạt động thông suốt, hiệu quả.
Lực lượng y tế túc trực tại đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Ngọc Nhuận
* Riêng về công tác đảm bảo ATTP được quan tâm triển khai như thế nào, thưa ông?
- Ngành Y tế tỉnh xác định công tác bảo đảm ATTP là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều sự kiện lớn có phục vụ ăn uống tập trung, khu ẩm thực, gian hàng lưu động và hoạt động du lịch diễn ra sôi động.
Theo đó, ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ quản lý, kiểm tra, giám sát đến truyền thông, hướng dẫn và xử lý vi phạm ATTP. Công tác kiểm tra được tăng cường theo từng đợt cao điểm, tập trung vào các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, các gian hàng lễ hội và thức ăn đường phố.
Chúng tôi đã thành lập Tổ phản ứng nhanh về ATTP và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý kịp thời các sự cố.
Đối với các sự kiện có phục vụ ăn uống tập trung, phải xây dựng phương án bảo đảm ATTP riêng. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn hình ảnh du lịch Gia Lai là điểm đến an toàn, thân thiện.
(GLO)- Từ ngày 4 đến 28-9, UBND xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Đức Cơ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn.
Nói đến giấc ngủ, nhiều người thường chú trọng ngủ đủ giấc, với mục tiêu khoảng 8 tiếng mỗi đêm. Tuy nhiên, điều ít ai chú ý là thời điểm đi ngủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là huyết áp.
(GLO)- Chiều 5-9, tại phường Hội Phú, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức ký kết hợp đồng hợp tác, hỗ trợ chuyên môn nhằm phát huy thế mạnh của hai đơn vị.
Nhiều người duy trì thói quen uống một ly trà gừng ấm mỗi sáng để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch và giữ cơ thể khỏe mạnh.
(GLO)- Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế Gia Lai đang từng bước phát triển theo hướng chất lượng, chuyên sâu và hiện đại.
Gan nhiễm mỡ và tiền tiểu đường đều có thể dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Đặc biệt, gan nhiễm mỡ tuy rất phổ biến nhưng có thể khó cải thiện nếu không được can thiệp kịp thời.
(GLO)- Với tỷ lệ 99,9% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Gia Lai nằm trong nhóm 12 địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên cao nhất cả nước tính đến cuối tháng 6-2026.
Giữ gìn sự tươi trẻ luôn là mong ước của con người qua nhiều thế hệ. Để tiến gần hơn đến mục tiêu này, khoa học hiện đại không ngừng nghiên cứu những cơ chế sinh học có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa.
Đi bộ hằng ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim và đột quỵ, đồng thời cải thiện tâm trạng, mức năng lượng và tuổi thọ.
(GLO)- Theo UBND tỉnh Gia Lai, 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí 2 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tài trợ, tương ứng bình quân 10 triệu đồng/người.
(GLO)- Người tự xưng “thần y”, “lương y gia truyền” hay quảng cáo chữa được nhiều bệnh không có nghĩa là đủ điều kiện hành nghề. Người dân có thể kiểm tra giấy phép, phạm vi hành nghề và thông tin đăng ký trước khi quyết định khám, chữa bệnh.
(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, đến 17 giờ ngày 28-8, tổng số người đến khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tăng lên 254 trường hợp. Qua điều trị, 157 bệnh nhân đã xuất viện.
(GLO)- Quy mô đào tạo nhân lực y tế tăng trong khi khả năng tiếp nhận thực hành của bệnh viện có giới hạn đang đặt ra bài toán về chất lượng đào tạo bác sĩ. Có nơi, 1 buồng bệnh chỉ 18 bệnh nhân nhưng có tới 82 sinh viên thực tập.
Gan nhiễm mỡ ngày càng phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ do diễn biến thầm lặng. Căn bệnh này tiềm ẩn nguy cơ khó lường, có thể tiến triển thành xơ gan và thậm chí gây ung thư gan.
(GLO)- Từ ngày 28-7 đến 26-8, Trung tâm Y tế Đức Cơ phối hợp với UBND xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn. Qua đó đã có 3.995 người dân trong danh sách được khám, đạt 86,7% kế hoạch.
(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, những tháng cuối năm 2026, ngành Y tế tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục về dân số nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trước những vấn đề dân số đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến chiều 27-8, tổng số bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường An Khê là 248 người. Trong đó, 218 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê, có 4 trường hợp chuyển viện.
Nhiều người uống dầu cá omega-3 mỗi ngày để hỗ trợ tim mạch, não bộ và đôi mắt. Tuy nhiên, vẫn có lo ngại omega-3 có thể làm tăng nguy cơ rung nhĩ, một dạng rối loạn nhịp tim.
(GLO)- Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông cách trở cùng những hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn còn cao.
(GLO)- Bộ Y tế vừa thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định này không đồng nghĩa với việc các thuốc của AstraZeneca bị thu hồi khỏi thị trường hoặc doanh nghiệp dừng cung ứng thuốc tại Việt Nam.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngành Y tế cùng các địa phương đang triển khai chiến dịch cao điểm phòng - chống với quyết tâm khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.
(GLO)- Không phải cơ sở có biển hiệu hoặc tên gọi “bệnh viện thẩm mỹ” đều được thực hiện mọi loại phẫu thuật thẩm mỹ. Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và bệnh viện thẩm mỹ là 2 hình thức cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau, với điều kiện hoạt động và phạm vi chuyên môn được cấp phép không giống nhau.
Chuối là nguồn năng lượng tiện lợi trước khi tập và hỗ trợ phục hồi sau vận động. Tuy nhiên, độ chín của chuối ảnh hưởng đến cách cơ thể hấp thu và sử dụng carbohydrate.