Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai, một năm nhiều nỗ lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương pháp chỉ đạo tập trung, quyết liệt, năm 2024, Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh Gia Lai đã hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng và quản lý các khu công nghiệp (KCN), KKT tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Những kết quả phấn khởi

Ban Quản lý KKT tỉnh đang quản lý KCN Trà Đa, KKT Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và KCN Nam Pleiku. Khu Công nghiệp Trà Đa hiện có 63 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3.676 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư đã thực hiện hơn 2.880 tỷ đồng.

Trong đó có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 494 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Các doanh nghiệp đã tạo việc làm cho 1.653 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7 triệu đồng/tháng.

Năm 2024, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tại KCN Trà Đa đạt khoảng 14.390 tỷ đồng, tăng 239,4% so với năm 2023; tổng doanh thu thuần đạt 14.644 tỷ đồng (tăng 247%); doanh thu công nghiệp đạt 14.127,4 tỷ đồng (tăng 173,7%); nộp ngân sách nhà nước gần 246 tỷ đồng (tăng 43,6%).

Kim ngạch xuất-nhập khẩu ước đạt 915,5 triệu USD (tăng 185,7% so với năm 2023), trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 731,4 triệu USD (tăng 185%), kim ngạch nhập khẩu đạt 184,1 triệu USD (tăng 188,7%).

kkt1.jpg
Ông Nguyễn Như Trình-Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.D

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn thì đây thực sự là kết quả đáng phấn khởi. Để đạt được kết quả trên, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ đã xây dựng các mô hình liên kết sản xuất cà phê bền vững, có chứng nhận để thực thi quy định chống phá rừng của EU.

Hiện nay, cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh với diện tích hơn 100.000 ha, trong đó, gần 60.000 ha được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, 4C, Organic... đáp ứng các tiêu chuẩn của EU.

Bên cạnh đó, tỉnh xác định cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nhóm hàng nông sản chiếm tỷ trọng hơn 83% trong tổng kim ngạch xuất khẩu; nhóm hàng lâm sản và hàng khác chiếm tỷ trọng 15%.

Tỉnh cũng thúc đẩy mở rộng thị trường các mặt hàng tiềm năng như: cà phê rang xay, cà phê hòa tan, hoa quả đóng hộp, nước ép trái cây, các sản phẩm OCOP 3-4 sao; định hướng thị trường xuất khẩu là các quốc gia đã ký kết FTA với Việt Nam; khai thác triệt để các hiệp định: CPTPP, EVFTA, RCEP, UKVFTA. Đó chính là những điều kiện để kim ngạch xuất-nhập khẩu tại KCN Trà Đa có sự tăng trưởng vượt bậc so với những năm trước.

Mặc dù chưa có sự đột phá, song trong năm 2024, KKT Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cũng đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Hiện KKT có 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 643,9 tỷ đồng.

Trong đó, 28 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 7 dự án đang xây dựng, 5 dự án chưa triển khai xây dựng. Năm 2024, doanh thu thuần của các doanh nghiệp tại khu trung tâm KKT Cửa khẩu đạt 345,34 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất-nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tính đến ngày 15-12-2024 đạt 204,43 triệu USD (tăng 51% so với năm 2023), trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 70,13 triệu USD (tăng 6,4%), kim ngạch nhập khẩu đạt 134,3 triệu USD (tăng 93,1%). Nộp ngân sách nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng (tăng 23,81%).

Còn KCN Nam Pleiku có tổng vốn đầu tư đăng ký 476,6 tỷ đồng với diện tích 191,55 ha. Hiện đơn vị chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực tài chính, triển khai đồng bộ kế hoạch, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa dự án vào khai thác kinh doanh.

Ban Quản lý KKT tỉnh luôn xác định phương châm hành động là đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, hiệu quả, đồng hành, sát cánh, hỗ trợ mọi mặt cho các nhà đầu tư ngay từ khi bắt đầu quá trình tìm hiểu, khảo sát đầu tư và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án đã được cấp phép hoạt động có hiệu quả. Đây là giá trị vô hình nhưng lại vô cùng quan trọng trong công tác thu hút đầu tư.

phan-loai-hat-dieu-tai-chi-nhanh-cong-ty-tnhh-olam-tai-gia-lai-khu-cong-nghiep-tra-da-tp-pleiku-anh-ha-duy.jpg
Công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai (Khu công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) phân loại hạt điều. Ảnh: Hà Duy

Ban cũng chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp từ các nguồn thông tin khác nhau để kịp thời xử lý.

Theo đó, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn KKT tỉnh làm việc, đối thoại tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai về việc công nhân khâu bóc tách vỏ lụa tay ngưng làm việc; phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra việc chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động của 5 doanh nghiệp tại KCN Trà Đa...

Nhờ vậy, Ban Quản lý đã nhận được phản hồi hết sức tích cực về môi trường đầu tư tại Gia Lai nói chung và sự hỗ trợ hiệu quả của Ban Quản lý nói riêng.

Tiếp tục nỗ lực trong năm 2025

Năm 2025 là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, Ban Quản lý KKT tỉnh đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng và quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao.

Đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu giảm 30-70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Công khai minh bạch các thông tin về đầu tư, doanh nghiệp, lao động, đất đai, xây dựng... trên website của đơn vị.

Đây chính là yếu tố đầu tiên mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư rất quan tâm mỗi khi khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Gia Lai (trước đó, với mục đích tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoạt động, Ban đã tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu bãi bỏ danh mục gồm 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục và quy trình nội bộ 1 thủ tục hành chính về hợp đồng lao động thực tập dưới 90 ngày thuộc lĩnh vực lao động…).

khu-cong-nghiep1.jpg
Một góc Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng (TP. Pleiku). Ảnh: H.D

Cùng với đó, tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong khuôn khổ quy định pháp luật; các trường hợp không khắc phục được thì triển khai xử lý theo quy định.

Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh, phối hợp với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý vi phạm hành chính về đầu tư, chấn chỉnh hoạt động đầu tư các dự án, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư có nhu cầu thật sự.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong năm đối với doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp...

Với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý KKT tỉnh đề ra quyết tâm cao, đoàn kết một lòng, luôn là người bạn đồng hành của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cùng xây dựng Gia Lai sớm đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; là trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên như Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null