Ban mai trên suối Thác Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Làng Ngol thuộc địa phận xã Hneng, huyện Đak Đoa, cách trung tâm TP. Pleiku chừng 15 km về hướng Đông Bắc. Nơi đây có một thắng cảnh mà người dân địa phương quen gọi là Thác Ba. Kỳ thực đây chỉ là một ghềnh thác nhỏ. Nhưng với cảnh sắc thiên nhiên đậm nét nguyên sơ thì suối Thác Ba xứng danh là “miền thiên đường còn sót lại” giữa cao nguyên.
Băng qua “miền đồng xanh”, tiến vào sâu trong làng, con đường dẫn đến suối quanh co, chạy song song với vườn tược xanh um. Cỏ lá nơi đây sinh sôi, nảy nở mà khiến ta có cảm giác như chẳng còn một vùng đất trống. Buổi sáng ở một không gian tách biệt với phố thị, mặt trời tỏa hơi ấm xua đi cái xám lạnh của những ngày cuối đông. Gió ấm và xốn xang.
 Nét đẹp nguyên sơ của suối Thác Ba. Ảnh: Phạm Quý
Nét đẹp nguyên sơ của suối Thác Ba. Ảnh: Phạm Quý
Dẫu biết miền đất Gia Lai có cảnh quan khá đa dạng nhưng khi tận mắt thưởng ngoạn khung cảnh suối Thác Ba, hẳn du khách sẽ không cầm lòng được trước một vẻ đẹp rất đỗi tinh khôi. Giữa đại ngàn xanh ngắt, dòng suối như chiếc gương dài soi giữa bầu trời. Những tia nắng sớm rọi xuống mặt gương, phản chiếu vẻ sáng trong khiến cho những ai buồn tẻ nhất cũng như muốn cất khẽ lên một đôi câu hát. Sự giao hòa giữa mây trời, đá núi và dòng nước xiết chính là điểm nhấn của bức tranh thủy mặc được vẽ ra giữa đất trời. Không thích thú sao được khi thấy những cội đá lăn vào nhau, hối hả giữ mình để không phải trôi tuột theo ghềnh suối. Những thảm rêu mềm mại bám chặt vào thành đá, bụi cây rừng cũng mọc len vào đá. Từng cá thể nơi này tựa vào nhau mà nảy nở, căng tràn.
Suối Thác Ba sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai từng ước một lần được làm kẻ du ca. Ở đó có tiếng suối khẽ róc rách, tiếng chim rừng lảnh lót… Tất cả những âm thanh tuyệt diệu đó sẽ đệm cho khúc hát tuổi trẻ được ngân vang. Phía trên ghềnh suối, ngọn lá biếc đu đưa trên cành cây to, tỏa bóng xuống chiếc cầu gỗ bé nhỏ bắc ngang qua. Đây thật sự là nơi thích hợp để dựng một lán trại nhỏ, lưu lại trong ngày để cùng ăn uống, vui đùa bên bạn bè giữa tán rừng già và khe suối vắng.
Người dân trong làng chủ yếu sống bằng nghề trồng cà phê, hồ tiêu, rau củ quả… Họ vẫn khiêm nhường và lặng lẽ trên rẫy vườn, dường như không biết rằng nơi mình sống tọa lạc một thắng cảnh có tiềm năng du lịch đến như vậy. Đó là một khoảng trời trong trẻo đến mức có lúc người ta chẳng dám nói to, chỉ khe khẽ ra hiệu với nhau, sợ làm mất đi thứ gì đó nguyên sơ trong chính tâm hồn.
Khi Tết cổ truyền càng đến gần, những người ưa xê dịch lại càng muốn tìm cho mình những nơi chốn thật mới mẻ để khám phá. Tuy suối Thác Ba chưa phải là một thắng cảnh nổi tiếng nhưng nếu bạn tìm đến đây một lần sẽ không cảm thấy phí hoài thời gian của bản thân. Và thêm tin rằng: Mỗi góc trời đơn sơ nơi ta dừng chân đều là một kiến tạo kỳ vĩ của tạo hóa.
 Lữ Hồng

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

null