Ban Liên lạc Quân nhân xuất ngũ, chuyển ngành kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-12, tại TP. Pleiku, Ban Liên lạc Quân nhân xuất ngũ-chuyển ngành Tỉnh đội Gia Lai tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022).

Ban Liên lạc đã tặng quà cho 10 đồng đội thành viên đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động của Ban Liên lạc
Ban Liên lạc tặng quà cho 10 thành viên đã có nhiều đóng góp trong các mặt hoạt động. Ảnh: NHẬT HÀO

Ban Liên lạc Quân nhân xuất ngũ - chuyển ngành Tỉnh đội Gia Lai được thành lập năm 1996 nhằm kết nối những người nguyên là cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, những đồng chí từng công tác tại Tỉnh đội Gia Lai, Kon Tum nói riêng. Bên cạnh quan tâm thăm hỏi đồng đội những lúc hiếu hỷ, mỗi năm ít nhất 1 lần, Ban Liên lạc còn tổ chức gặp mặt để tạo điều kiện cho các thành viên gặp gỡ, chia sẻ buồn vui, động viên nhau vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động ở địa phương, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong không khí thân tình, ấm áp, các thành viên đã cùng ôn lại truyền thống 78 năm vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam; bày tỏ lòng tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, đánh giá lại kết quả hoạt động của Ban Liên lạc suốt 26 năm kể từ ngày thành lập và kêu gọi các đồng đội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với nhau trong cuộc sống; tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương nơi mình sinh sống.

Nhân dịp này, Ban Liên lạc Quân nhân xuất ngũ- chuyển ngành Tỉnh đội Gia Lai đã tặng quà cho 10 thành viên có nhiều đóng góp thiết thực cho các hoạt động của Ban Liên lạc.

NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.