Bàn giao công trình nước sạch cho trường học huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-10, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình nước sạch cho nhà trường.
Đại diện Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao biển tượng trưng cho lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Ảnh: Như Nguyện

Đại diện Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao biển tượng trưng cho lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, công trình nước sạch được xây dựng trong thời gian gần 15 ngày gồm hệ thống đường ống dẫn nước từ trên núi về khu vực trường, bồn chứa nước và hệ thống vòi nước, van đóng xả…Tổng giá trị xây dựng công trình khoảng 43 triệu đồng do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai vận động qúy ân nhân hỗ trợ. Ngoài kinh phí xây dựng, nhà trường và chính quyền địa phương vận động người dân trong làng đóng góp công xây dựng.

Được biết, năm học 2023-2024, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến có 25 lớp/657 học sinh; trong đó học sinh dân tộc thiểu số là 654 em. Nhiều năm qua, trường đã được nhà nước quan tâm đầu tư về nguồn nước (giếng đào, giếng khoan). Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước của các em hàng ngày cao, địa tầng hạn chế nguồn nước ngầm. Vì vậy, nhiều năm qua nhà trường gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho học sinh hàng ngày.

Do vậy, công trình nước sạch được bàn giao đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực góp phần cung cấp nguồn nước cho học sinh và giáo viên nhà trường. Ngoài ra, người dân các làng lân cận gần khu vực trường học cũng được hưởng lợi từ công trình này.

Dịp này, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng đã nghiệm thu 2 công trình sân trường cho 2 điểm trường thuộc Trường Mẫu giáo Sơn ca (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro). Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng đã nghiệm thu 2 công trình sân trường cho 2 điểm trường thuộc Trường Mẫu giáo Sơn ca (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro). Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng đã nghiệm thu 2 công trình sân trường tại điểm trường làng Châu và điểm trường làng Hrach của Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro). Kinh phí làm sân trường khoảng 15 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của qúy ân nhân thông qua Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

null