Bàn giao 3 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 31-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ phối hợp với UBND huyện Đức Cơ và Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) cùng chính quyền địa phương bàn giao 2 căn nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Ia Krêl.
Hai căn nhà được bàn giao cho gia đình bà Rơ Mah H’Blêng (làng Khóp) và gia đình bà Ksor H’Thiên (làng Krol). Sau hơn 1 tháng thi công, 2 căn nhà có tổng diện tích 44 m2 và 48 m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, mái lợp tôn và nền lát gạch men, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn là 110 triệu đồng; trong đó, Quỹ DCI-Cộng đồng Năng đoạn kim cương Việt Nam (thông qua Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh) tài trợ 100 triệu đồng/2 căn, UBND huyện Đức Cơ hỗ trợ 5 triệu đồng/căn, còn lại 25 triệu đồng do hai gia đình, người thân đóng góp thêm. Ngoài ra, Sư đoàn 320 và chính quyền địa phương xã Ia Krêl vận động hỗ trợ thêm ngày công xây dựng.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND xã, Sư đoàn 320 cũng tặng quà là vật dụng và nhu yếu phẩm cùng 1 triệu đồng tiền mặt cho hai gia đình nhân dịp về nhà mới.
àn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Rơ Mah H’Blêng (làng Khóp, xã Ia Krêl) huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Ngọc
Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Rơ Mah H’Blêng (làng Khóp, xã Ia Krêl). Ảnh: Hồng Ngọc
*Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), Quỹ công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình (tỉnh Tây Ninh), Đại đức Thích Quảng Phước (chùa Mỹ Thạch, huyện Chư Sê) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho chị Rah Lan Mlar-là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Tốt Biơch.
Quang cảnh lễ bàn giao nhà cho chị Rah Lan Mlar tại thôn Tốt Biơch. Ảnh: Nguyễn Tiến
Bàn giao nhà cho chị Rah Lan Mlar tại thôn Tốt Biơch (thị trấn Chư Sê). Ảnh: Nguyễn Tiến

Căn nhà có diện tích 42 m2 được xây dựng kiên cố, nền lát gạch, mái lợp tôn. Kinh phí xây dựng 60 triệu đồng; trong đó, Quỹ Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp. 

Dịp này, đoàn từ thiện cũng trao tặng 10 suất quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo trên địa bàn thị trấn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động của phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão 2023, qua đó góp phần hỗ trợ người nghèo, khó khăn về nhà ở để họ có được căn nhà ấm áp đón Tết cổ truyền của dân tộc.
HỒNG NGỌC - HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.
Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) và Phân Ban gia đình phật tử-thuộc Giáo hội phật giáo tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” đợt 1-2024.
Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

(GLO)- Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phú Cường Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.