Bác bỏ thông tin bắt cóc trẻ em tại TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-7, một tài khoản facebook có tên Đ.Đ.Q.Q đã đăng một trạng thái để chế độ công khai trên trang cá nhân của mình rằng tại Gia Lai đã xuất hiện các đối tượng bắt cóc trẻ em.

 Dòng trạng thái gây hoang mang mà cô gái chia sẻ trên facebook.
Dòng trạng thái gây hoang mang mà cô gái chia sẻ trên facebook.

Cụ thể, tài khoản này viết: “Nay chị em có con nhỏ cẩn thận. Bắt cóc đã về đến Gia Lai. Mới có một vụ gần chùa áo vàng, đến tận nhà bắt. Và cha đứa bé chạy ra ôm lại thì 2 xe 4 thằng đâm dao mới cấp cứu chiều hôm qua. Và một chị đang ẵm con cho ăn ngay đầu đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thiếp. Bọn bắt cóc nhảy xuống xe giật đứa nhỏ trên tay chị đó. May mà chỗ đó đông người, mấy chú xe thồ la lên, chống trả nên bọn nó quăng đứa nhỏ vô bụi chỉ bị xước mặt. Nay bắt cóc xuất hiện khắp nơi rồi. Vậy khuyên chị em bớt đăng ảnh con mình lên facebook để đưa con mình vào tầm ngắm của bọn bắt cóc”.

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái này đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận. Hầu hết đều tỏ ra hoang mang trước sự hung hãn, coi thường pháp luật của “kẻ bắt cóc” như trong trạng thái mà chủ tài khoản facebook miêu tả. Tuy nhiên, khi P.V liên hệ với chủ tài khoản này qua điện thoại, cô gái chủ tài khoản xác nhận đây chỉ là thông tin nghe lại từ người khác kể, cô gái viết lên facebook nhằm cảnh báo cho mọi người. Sau đó thì cô gái đã xóa dòng trạng thái gây hoảng sợ cho các bậc phụ huynh. Chiều 26-7, trao đổi với P.V, Trung tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku cho biết, không hề có việc bắt cóc trẻ em tại TP. Pleiku như chủ tài khoản facebook kia chia sẻ. Cũng theo Trung tá Toàn, khi nhận được thông tin, người dân nên báo cho lực lượng Công an để điều tra, xác minh vụ việc chứ không lên các trang mạng xã hội đăng tải khi chưa có sự kiểm chứng độ chính xác, dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Ngoài ra, người nào đăng những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến xã hội này cũng sẽ bị xử phạt theo luật pháp.
    
Được biết, thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều clip, thông tin về các vụ bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận mà không có sự kiểm chứng của cơ quan chức năng. Vừa qua tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, vì nghi ngờ hai người phụ nữ bán tăm bắt cóc trẻ em mà hàng chục người đã lao vào hành hung dẫn đến hai người phụ nữ bị thương nặng. Sau đó cơ quan Công an đã xác minh hai người phụ nữ chỉ đi bán tăm đơn thuần và tiến hành triệu tập hàng chục người để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, một cặp vợ chồng tại Hà Nội cũng bị Công an xử phạt 20 triệu đồng vì tung tin đồn không chính xác về dịch Ebola đã xuất hiện ở Việt Nam. Mới đây nhất, ngày 12-6-2017, Công an TP. Đà Nẵng đã xử phạt hành chính 12 triệu đồng với một cô gái bịa ra tin có hai vụ bắt cóc trẻ em tại Quận Liên Chiểu mà Công an xác nhận là không chính xác.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

null