Ayun Pa nỗ lực khống chế bệnh viêm da nổi cục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, đến nay thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã cơ bản khống chế được bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc đàn vật nuôi.
Thị xã Ayun Pa có trên 9.700 con bò của 1.848 hộ chăn nuôi. Từ ngày 13-7 đến nay, toàn thị xã có 838 con bò bị nhiễm bệnh, trong đó có 710 con được chữa khỏi, 78 con bị chết. Số bò còn lại đang được tập trung chữa trị và dần phục hồi. Hiện tại, phường Hòa Bình và Đoàn Kết đã công bố hết dịch sau 21 ngày không có trâu, bò nhiễm bệnh mới. Toàn thị xã đã trải qua 1 tuần không phát hiện thêm bò bị nhiễm bệnh.
Ông Tào Quang Nam (phường Đoàn Kết) là hộ chăn nuôi đầu tiên của thị xã phát hiện bò bị bệnh VDNC. Ông cho biết: Đầu tháng 7, một con trong đàn bò 7 con của gia đình có dấu hiệu nhiễm bệnh VDNC. Sau khi báo chính quyền địa phương, cán bộ thú y tới phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, hướng dẫn cách chữa trị. Theo hướng dẫn, ông nhốt riêng con bò bị bệnh, tiêm thuốc và cho ăn rau xanh, thuốc bổ để bò tăng sức đề kháng. Với số bò còn lại, ông đăng ký tiêm vắc xin phòng bệnh. Nhờ vậy, đàn bò không con nào bị bệnh thêm. Con bò nhiễm bệnh hiện cũng đã khỏi hoàn toàn.
Người dân phường Đoàn Kết phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Ảnh: Vũ Chi
Người dân phường Đoàn Kết phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Ảnh: Vũ Chi
Theo ông Rcom Roa-cán bộ thú y phường Đoàn Kết, ngay sau khi dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, vận động các hộ chủ động mua vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Đến nay, trên 90% số bò của người dân trong phường đã được tiêm vắc xin phòng bệnh. Hiện phường đã công bố hết dịch VDNC sau 29 ngày không có con nhiễm bệnh mới; toàn bộ số bò nhiễm bệnh cũng đã được chữa khỏi.
Xã Ia Sao có đàn bò lớn nhất thị xã Ayun Pa với trên 2.100 con. Ngay sau khi dịch VDNC xuất hiện, chính quyền địa phương đã thành lập tổ chuyên môn trực tiếp xuống các hộ chăn nuôi có bò nhiễm bệnh để hướng dẫn cách ly, vệ sinh chuồng trại. Xã cũng phân bổ 30 lít hóa chất cấp về các thôn, buôn để tiến hành phun tiêu độc khử trùng. Bên cạnh đó, tổ chuyên môn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân mua vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Đến nay, toàn xã có 559 con bò được tiêm phòng. Nhờ người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh để chủ động phòng tránh và tuân thủ theo hướng dẫn điều trị của cán bộ thú y nên 112 con bò đã được chữa khỏi, hiện chỉ còn 5 con nhiễm bệnh.
Theo ông Nay Kli (buôn Khăn, xã Ia Sao), bên cạnh việc tiêm vắc xin, yếu tố quan trọng nhất để phòng-chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi là phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và diệt vật trung gian lây truyền bệnh như ruồi, muỗi, ve. “Ngay khi có tin về dịch VDNC, tôi đã mua vắc xin về tiêm phòng cho đàn bò. Nhờ thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ thú y nên đàn bò 15 con của gia đình vẫn khỏe mạnh, không bị bệnh trong suốt thời gian qua”-ông Kli cho biết.
Cán bộ thú y tiêm vắc xin VDNC cho đàn bò. Ảnh: Vũ Chi
Cán bộ thú y xã Ia Sao tiêm vắc xin VDNC cho đàn bò. Ảnh: Vũ Chi
Mặc dù dịch VDNC đã cơ bản được khống chế, song ngành chức năng thị xã vẫn khuyến cáo người dân không lơ là, chủ quan bởi thời tiết mưa nắng đan xen như hiện tại là điều kiện thuận lợi cho vật chủ trung gian truyền bệnh phát triển. Ông Trần Đức Vinh-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã-cho biết: Ngay sau khi dịch VDNC xuất hiện, Trung tâm phối hợp với các xã, phường tiến hành tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch và cách xử lý khi có trâu, bò nhiễm bệnh; cấp phát 225 lít hóa chất và hơn 3 tấn vôi bột khử trùng chuồng trại chăn nuôi cho các xã, phường. Bên cạnh đó, Trung tâm tập trung triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Hiện nay, khoảng 6.047 con bò trên địa bàn đã được tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC, trong đó có 1.120 liều vắc xin do thị xã cấp và 975 liều do tỉnh phân bổ tiêm miễn phí cho hộ khó khăn.
Cũng theo ông Trần Đức Vinh, Ayun Pa vẫn còn trên 30% số trâu, bò vẫn chưa được tiêm vắc xin. Vì vậy, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. “Trung tâm đề xuất UBND thị xã hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cho số trâu, bò còn lại; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động mua vắc xin tiêm cho đàn vật nuôi. Đây được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng-chống dịch bệnh”-ông Vinh nhấn mạnh.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

null