Australia sử dụng loại tem "Du lịch An toàn" để thu hút khách du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tem "Du lịch An toàn" là nhãn hiệu chính thức xác nhận về sự kiểm định an toàn đối với sức khỏe cho người tiêu dùng toàn cầu, để cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước.

Nhà hàng phải đóng cửa do dịch COVID-19 tại Sydney, Australia, ngày 24/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà hàng phải đóng cửa do dịch COVID-19 tại Sydney, Australia, ngày 24/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch Australia hiện đã có thể đăng ký với Hội đồng Xuất khẩu Du lịch Australia (ATEC) để được cấp phép đóng dấu chính thức "An toàn Du lịch" như một "bảo chứng" quốc tế xác nhận về hệ thống vận hành và điểm đến an toàn cho du khách, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ATEC mới đây nhất đã được Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) cho phép sử dụng loại tem "Du lịch An toàn," một nhãn hiệu chính thức xác nhận về sự kiểm định an toàn đối với sức khỏe cho người tiêu dùng toàn cầu, để cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước.
Hiện ATEC đã lên kế hoạch về một chương trình mới, có tên gọi là "COVID Ready," cho phép các doanh nghiệp lữ hành đăng ký có thể giới thiệu các quy trình tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn vệ sinh mà họ đang áp dụng để công chúng và các nhà điều hành du lịch khác tìm hiểu, bao gồm cả các đại lý đặt tour và phòng nghỉ.
Giám đốc điều hành của ATEC Peter Shelley cho biết, thông qua chương trình "COVID Ready," các doanh nghiệp du lịch sẽ được phép xác định cụ thể những địa điểm rủi ro trong hành trình "tour" của khách hàng và thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro phù hợp.
Toàn bộ quá trình này đều được chuẩn bị trong một kế hoạch "COVID Ready" đáp ứng với các yêu cầu quy định của từng bang nói riêng và quốc gia nói chung.
Ông Shelly chia sẻ "COVID Ready" là một phần của chiến lược rộng lớn hơn có tên gọi là TravelSafeAustralia, do Cơ quan Du lịch Australia triển khai.
Chiến lược đặc biệt này hướng tới mục đích giúp trấn an khách du lịch quốc tế và các đại lý đặt tour ở nước ngoài rằng Australia là điểm đến an toàn đối với mọi du khách, cũng như tạo điều kiện giúp ngành du lịch Xứ Chuột túi có thể nhanh chóng bắt kịp đà phục hồi, sau khi biên giới quốc gia chính thức mở cửa trở lại.
Để đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình "COVID Ready," các doanh nghiệp lữ hành Australia cần có một kế hoạch COVID-19 đăng tải lên Hồ sơ Kiểm tra Thương mại Du lịch - trang mạng xã hội công cộng của ATEC quản lý, để mọi người đều có thể truy cập và tìm hiểu thông tin.
ATEC cũng đưa ra cảnh báo nếu các nhà điều hành du lịch không có kế hoạch đối phó với đại dịch và bảo hiểm phù hợp cho khách hàng, họ sẽ bị coi là phá vỡ hợp đồng và có thể bị đưa vào danh sách đen của ngành du lịch Australia trong tương lai.
Ngành kinh doanh dịch vụ "không khói" của nước này đã phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng do ảnh hưởng từ các vụ cháy rừng vào cuối năm 2019 và đầu 2020, cộng hưởng với tác động của đại dịch COVID-19 và các lệnh hạn chế biên giới nhằm đối phó với đại dịch.
Theo báo cáo của Ủy ban Thương mại và Đầu tư Australia, do tác động của COVID-19, doanh thu của ngành du lịch Australia được dự báo giảm từ mức hơn 130 tỷ AUD (92,3 tỷ USD) trong tài khóa 2019-2020 xuống mức khoảng 80 tỷ AUD (56,8 tỷ USD) trong tài khóa 2020-2021, trong khi các vụ cháy rừng vào mùa Hè vừa qua đã khiến ngành này chịu thiệt hại lên tới 1 tỷ AUD (710 triệu USD).
Trên thế giới, WTTC đã công bố hơn 100 điểm đến đến đủ điều kiện được nhận tem "An toàn Du lịch" do Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc xác nhận.
Diệu Linh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Xanh thắm Cù Lao Xanh

Xanh thắm Cù Lao Xanh

(GLO)- Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- 20 giờ 10 phút ngày 28-3, Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật biểu diễn từ truyền thống đến Mega Concert, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc.

null