An Khê: Năm 2021, phấn đấu có 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XVII (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021.
Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động đến các mặt của đời sống xã hội của thị xã, song Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng-chống dịch Covid-19 đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) là hơn 6.525 tỷ đồng, đạt 72,39% kế hoạch, tăng 14,55% so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông tiếp tục có bước phát triển.
Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên được tăng cường. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực. Thị xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh
Từ nay đến cuối năm, thị xã tiếp tục bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp; chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. 
Đồng thời, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai có hiệu quả công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và kế hoạch thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cùng với đó, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu đến cuối năm 2021 có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới và triển khai thực hiện chương trình OCOP năm 2021.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.