An Khê chú trọng xây dựng đời sống văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được cấp ủy, chính quyền thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) chú trọng triển khai. Với nhiều cách làm thiết thực, phong trào đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ông Phan Đình Quý-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê-cho biết: Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thời gian qua, Ban Chỉ đạo các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhờ đó, nhận thức của người dân về xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa đã chuyển biến tích cực.
Hưởng ứng phong trào này, những năm qua, gia đình ông Nguyễn Thanh Bản (thôn Xuân An 1, xã Xuân An) luôn gương mẫu đi đầu thực hiện quy ước, nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Bên cạnh đó, gia đình ông đã đóng góp công sức và hiến trên 60 m2 đất vườn để xã làm đường giao thông. Gia đình ông cũng tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao thu nhập.
Ông Bản chia sẻ: “Mỗi năm, gia đình tôi thu nhập 150-200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nhờ nguồn thu nhập này, tôi có điều kiện nuôi 4 người con ăn học. Nhiều năm liền, gia đình tôi được UBND xã công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu”.
Lễ rước Sắc thần từ An Khê đình về An Khê trường theo nghi thức truyền thống. Ảnh: Ngọc Minh
Lễ rước Sắc thần từ An Khê đình về An Khê trường theo nghi thức truyền thống. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Nguyễn Ngọc Lai-Phó Chủ tịch UBND xã Xuân An-cho hay: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào chiều sâu, góp phần động viên cán bộ, nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,8%, tỷ lệ hộ khá và giàu ngày càng tăng; 4/4 thôn đạt danh hiệu văn hóa.
Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú đã lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng nếp sống văn minh, người An Khê thân thiện”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng tuyến phố văn minh”… và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Ông Nguyễn Phi Điền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường-thông tin: “Đến nay, toàn phường chỉ còn 28 hộ nghèo (chiếm 0,87%), không có hộ tái nghèo. Hàng năm, 90% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; trên 85% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhân dân đoàn kết, chung sức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương”.
Người dân xã Xuân An, thị xã An Khê tích cực trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp trong khu dân cư. Ảnh Ngọc Minh
Người dân xã Xuân An (thị xã An Khê) tích cực trồng hoa để tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp trong khu dân cư. Ảnh: Ngọc Minh
Với cách làm sáng tạo, chủ động của mỗi xã, phường, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã đã đạt nhiều kết quả, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng ở mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, qua thực hiện phong trào, chính quyền địa phương đã chú trọng xây dựng văn hóa cộng đồng, nhân rộng các gương điển hình người tốt, việc tốt; đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao một cách đồng bộ. Đến nay, toàn thị xã có 14.515/16.979 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 57/60 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 67/90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…
“Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thị xã đã có những chuyển biến tích cực theo hướng bảo tồn có chọn lọc; tổ chức lễ hội được duy trì, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương”-ông Quý thông tin.   
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động; tập trung nâng cao chất lượng phong trào theo hướng đi vào chiều sâu, bền vững. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nghiêm hương ước trong tổ chức sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Đồng thời, việc bình xét danh hiệu văn hóa với các gia đình, thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ được thực hiện khách quan, công tâm, đúng quy trình để phong trào ngày càng lan tỏa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội thị xã ngày càng vững mạnh. 
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null