200 nghệ sỹ, diễn viên sẽ tham gia Liên hoan Âm nhạc ASEAN tại Hội An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông tin từ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch ngày 14-12 cho biết: Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2022 sẽ diễn ra từ 19 đến 24-12 tại TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam). 
Theo Thông Tấn xã Việt Nam: Liên hoan thu hút hơn 200 nghệ sỹ, diễn viên đến từ 14 đơn vị nghệ thuật (10 đơn vị trong nước, 4 đơn vị nước ngoài). Mỗi đơn vị tham gia 1 chương trình nghệ thuật tổng hợp có thời lượng từ 40-45 phút, gồm các loại hình thanh nhạc và khí nhạc (được phép sử dụng múa phụ họa) với các phong cách, thể loại âm nhạc khác nhau hoặc kết hợp (truyền thống và đương đại). Chương trình, tiết mục không hạn chế về đề tài và phải chưa tham gia các kỳ Liên hoan Âm nhạc ASEAN.
Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022 là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật đến từ các quốc gia trong khối ASEAN. Ảnh minh họa: Liên hoan Âm nhạc ASEAN-2019/Báo Hà Nội mới
Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022 là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật đến từ các quốc gia trong khối ASEAN. Ảnh minh họa: Liên hoan Âm nhạc ASEAN-2019/Báo Hà Nội mới
Các đơn vị nghệ thuật quốc tế, được sử dụng tác phẩm âm nhạc của Việt Nam để xây dựng 1 tiết mục diễn thi. Đơn vị nghệ thuật Việt Nam được sử dụng tác phẩm âm nhạc của các quốc gia trong khu vực ASEAN để xây dựng 1 tiết mục diễn thi, có 1 tiết mục ca ngợi vẻ đẹp của đất nước, con người và văn hóa của các quốc gia trong khu vực ASEAN; thể hiện mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, hội nhập quốc tế của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực ASEAN.
Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị xây dựng chương trình nghệ thuật có chủ đề, thông điệp rõ ràng; có tiết mục ca ngợi vẻ đẹp của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; thể hiện mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, hội nhập quốc tế của các quốc gia trong khu vực ASEAN với Việt Nam. 
Báo Hà Nội mới đưa tin: Liên hoan Âm nhạc ASEAN-2022 do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.
Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly-Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Liên hoan Âm nhạc ASEAN-2022 là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trong khu vực; là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật tiêu biểu đến từ các quốc gia trong khối ASEAN. Đồng thời, đây cũng là cầu nối để nhân dân các nước trong khu vực thêm hiểu biết, gắn bó, đoàn kết, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển thịnh vượng.
Liên hoan là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên của Việt Nam tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của các quốc gia khu vực ASEAN trong quá trình sáng tạo; giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Sự kiện năm nay là hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á- ASEAN (8/8/1967-8/8/2022), đồng thời góp phần làm phong phú hoạt động trong khuôn khổ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia-Quảng Nam 2022.
Hội đồng nghệ thuật gồm các nhà chuyên môn có uy tín, tài năng nghệ thuật, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam và quốc tế. Ban Tổ chức sẽ trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho tiết mục gắn với đơn vị, diễn viên, nhóm diễn viên biểu diễn và 1 giải Xuất sắc (nếu có) dành cho thành phần sáng tạo của chương trình (gồm dàn nhạc; chỉ huy dàn nhạc; nhạc sỹ phối khí; diễn viên hát chính; nhạc công chính)...Thông Tấn xã Việt Nam đưa tin
 QUANG VĂN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm “Sách-niềm đam mê của tôi”

Tọa đàm “Sách-niềm đam mê của tôi”

(GLO)- Tối 16-4, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Sách-niềm đam mê của tôi”.

Dấu ấn văn hóa qua trang phục các dân tộc tỉnh Gia Lai

Dấu ấn văn hóa qua trang phục các dân tộc tỉnh Gia Lai

(GLO)- Trang phục mỗi dân tộc đều mang một câu chuyện văn hóa, lịch sử riêng. Tôn vinh văn hóa qua thời trang cũng là tinh thần của hoạt động trình diễn trang phục dân tộc, để lại dấu ấn khó quên trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III vừa qua.
Người Jrai ở Krông Pa lưu giữ nếp nhà dài

Người Jrai ở Krông Pa lưu giữ nếp nhà dài

(GLO)- 

Kiến trúc nhà ở phần nào thể hiện nét văn hóa trong đời sống của một cộng đồng. Với người Jrai ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai), văn hóa ấy thể hiện rõ nét qua từng nếp nhà dài, chở che qua bao thế hệ.

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Thương nhớ cá đồng

Thương nhớ cá đồng

(GLO)- Khác với miền Nam quanh năm ấm áp, sản vật dồi dào, miền Bắc 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt nên thường là mùa nào thức ấy. Trong đó, loài cá, đặc biệt là cá đồng thì phải đúng mùa ăn mới thơm ngon.
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.