11 người thành đạt thường đọc gì vào buổi sáng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những người thành đạt thường biết họ cần đọc những gì. Chẳng hạn như tỉ phú Warren Buffet dành 80% thời gian trong ngày cho việc đọc.

Dưới đây là thói quen đọc của 11 nhân vật được xem là rất thành công trong công việc hay có tầm ảnh hưởng lớn:

1. Mark Zuckerberg

 

Là người đồng sáng lập ra mạng xã hội Facebook, nên không có gì ngạc nhiên khi Mark Zuckerberg bắt đầu một ngày bằng việc mở Facebook.

“Tôi muốn biết những gì đang diễn ra trên thế giới,” Mark nói. Sau đó, CEO của Facebook kiểm tra tin nhắn trong ứng dụng Facebook Messenger và WhatsApp.

2. Jeffrey Immelt 

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn General Electric (GE) có thói quen Wall Street Journal (Tạp chí Phố Wall) vào mỗi buổi sáng.

Ông cũng có cách đọc rất “khác người”, đó là đọc từ phần giữa trở đi. Jeffrey Immelt cũng đọc Financial Times (Thời báo Tài chính) và trang kinh tế của New York Times mỗi khi thức dậy.

Jeffrey Immelt reads his papers in a very particular fashion.

“Tôi cũng coi qua mục thể thao, trang kinh tế và mục đời sống trên USA Today,” ông nói. “Sau đó, tôi chuyển sang trang 6 của tờ New York Post và đọc một chút về thông tin kinh tế của tờ báo này.”

3. Barack Obama 

 

Cựu Tổng thống Mỹ cho biết, ông bắt đầu một ngày mới với tờ New York Times, Washington Post Wall Street Journal.

4. Bill Gates

Người đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft đọc thông tin hàng ngày với nhiều chủ đề khác nhau. Sau đó, ông tiếp nhận tin tức về tập đoàn Berkshire Hathaway, nơi ông nằm trong ban điều hành. Bill Gates cũng đọc Wall Street Journal, New York TimesEconomist.

5. Jonah Peretti 

Jonah Peretti reads the business or sports section of the New York Times on his morning commute.

Người sáng lập và CEO của công ty truyền thông Buzzfeed thức dậy vào 8 giờ 30 phút mỗi sáng và ông thường đọc mục thể thao hay kinh tế trên tờ New York Times trước khi làm việc. Ngoài ra, Jonah Peretti cũng hay đọc tạp chí New York.

Tuy nhiên, như nhiều lãnh đạo trẻ khác, nguồn thông tin chính của ông là từ Twitter và Facebook.

6. Kara Goldin 

Kara Goldin wakes up early to check email.

Người sáng lập và CEO của tập đoàn chuyên về đồ uống Hint Water xem buổi sáng là một phần quan trọng trong ngày và dành thời gian vào sáng sớm để kiểm tra thư điện tử, cũng như lịch làm việc trong ngày.

“Kiểm tra email vào lúc 5 giờ 30 phút sáng giúp tôi hình dung rõ những gì sẽ diễn ra trong 12 giờ tới và ưu tiên của tôi là gì khi đến văn phòng,” bà Kara Goldin nói.

7. Howard Schultz

CEO của tập đoàn Starbucks cho biết, ông dậy vào khoảng 5 giờ hay 5 giờ 30 phút, pha cà phê và đọc ba tờ báo: Seattle Times, Wall Street Journal, New York Times.

8. Scott Adams

Chuyên gia thiết kế của công ty Dilbert nói rằng, ông thường dậy vào lúc 5 giờ sang và đọc Business Insider để lấy cảm hứng làm việc. Đối với ông, những tin tức về kinh tế và chính trị giúp não bộ của ông sáng tạo hơn.

9. Kat Cole 

Chủ tịch tập đoàn FOCUS Brands, công ty mẹ của các nhãn hàng như Auntie Anne’s, Carvel và Cinnabon thường dậy vào 5 giờ sáng. Sau đó, bà kiểm tra lịch làm việc cũng như toàn bộ thông tin từ các tài khoản xã hội, website, thư điện tử hay những tin nhắn khác.

10. Kevin O'Leary 

Nhà đầu tư và cũng là giám khảo của chương trình khởi nghiệp nổi tiếng “Shark Tank” thường kiểm tra thông tin về thị trường chứng khoán Á-Âu và xem chương trình kinh doanh trên TV, trước khi đi làm. Sau đó, ông còn dành khoảng 1 giờ để đọc tin tức mới nhất về kinh tế.

“Kiến thức là sức mạnh,” ông O’Leary nói. “Và điều quan trọng là phải có cái nhìn 360 độ về thị trường tài chính toàn cầu.”

11. Gary Vaynerchuk

Doanh nhân và chuyên gia mạng xã hội này chia sẻ: “Tôi bắt đầu một ngày bằng việc đọc tương đối nhiều thông tin.” Ông đọc TechMeme, thư tin tức từ MediaREDEF, Business Insider, ESPNNuzzel.

Tiếp đó, Gary dành phần lớn thời gian trong buổi sang để trả lời và trò chuyện trên Twitter.

Lê Quảng (theo SMH)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai báo động đỏ cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai báo động đỏ cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

(GLO)- Ngày 26-5, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thông tin: Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận bệnh nhân Khuil (17 tuổi, làng O Đất, xã Ia Băng) nhập viện với vết thương thấu tim, tiên lượng tử vong cao. Đơn vị lập tức báo động đỏ nội viện, nhanh chóng xử trí cấp cứu góp phần cứu sống tính mạng người bệnh.

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

(GLO)- Ngày 23-5, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), bệnh nhi Lê Nguyễn Anh Thư (2019, xã Ia Băng, Gia Lai) nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe tải tông khi đang đi bộ ngày 21-5, đã được ê kíp y bác sĩ bệnh viện nỗ lực cứu sống.

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

null