Xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sư đoàn 2, đơn vị chủ lực cơ động đầu tiên của Quân khu 5 “Ra quân đánh thắng trận đầu”, “Quả đấm thép trên chiến trường”, đơn vị được Đảng, Nhà nước 2 lần tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Ngày 20-10-1965, Sư đoàn 2 được thành lập, với nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch là chủ yếu, giành dân, giải phóng đất đai, phá vỡ từng khu vực lớn hệ thống phòng thủ của địch. Chỉ sau 20 ngày tuổi, Sư đoàn đã cùng với LLVT địa phương đánh trận mở đầu ở Hiệp Đức-Đồng Dương, diệt gọn 1 chiến đoàn ngụy và 1 tiểu đoàn Mỹ. Rồi cứ thế cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn nối tiếp những chiến công vang dội mà khi nghe đến tên “Sư đoàn 2” là kẻ thù khiếp sợ. Gắn bó với nhân dân, dựa vào dân mà đánh giặc là bài học sinh động, là dòng chảy tiếp nối của lịch sử để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vượt qua những khó khăn, hiểm nguy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Nhận thức rõ nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đơn vị có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, khả năng cơ động tác chiến tốt trên địa hình rừng núi, sông suối và biển đảo, những năm qua, Sư đoàn vừa tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, vừa đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện.

 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16 Phòng không đang huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.                               Ảnh: L.Q
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16 Phòng không đang huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: L.Q

5 năm qua, Sư đoàn 2 đã đầu tư trên 4,6 tỷ đồng để trang bị mô hình học cụ, sửa chữa nâng cấp, xây dựng thao trường bãi tập. Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, các đơn vị đều tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ theo phân cấp; tập trung vào những nội dung mới, các nội dung còn yếu, phù hợp với từng đối tượng. Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện sát với đối tượng tác chiến, trên mọi địa hình để nâng cao khả năng cơ động, chiến đấu của các đơn vị. Đổi mới nội dung và hình thức huấn luyện, giáo dục với phương châm “Ngắn gọn về nội dung, sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn, dễ hiểu, dễ nhớ”. Để gần hơn với điều kiện tác chiến trên biển, Sư đoàn đã chỉ đạo cho Trung đoàn 38 tận dụng, nâng cấp các hồ bơi, đưa bộ đội đến huấn luyện ở đảo gần bờ, những địa phương ven biển, gần đảo…

Trong huấn luyện, Sư đoàn 2 chú trọng kiểm tra, hướng dẫn nội dung, phương pháp huấn luyện, đảm bảo phù hợp với cách đánh và vũ khí, trang bị hiện có, coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu của quân đội, của đơn vị cho bộ đội. Kết hợp huấn luyện với rèn luyện; huấn luyện ở nhiều loại địa hình, thời tiết và huấn luyện đêm, nâng cao sức cơ động cho đơn vị. Sau các mùa huấn luyện, Sư đoàn tổ chức diễn tập tổng hợp để đánh giá kết quả huấn luyện, rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung “chưa được” cho huấn luyện năm sau.

Có mặt trên thao trường huấn luyện trong cái nắng như đổ lửa mới thấy hết tinh thần thi đua sôi nổi và sức “chịu nhiệt” của cán bộ, chiến sĩ. Trung tá Đỗ Tấn Phước-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 16 Phòng không bộc bạch: “Tiết trời oi bức quá, nên việc học tập ở thao trường cũng rất vất vả. Để có kết quả huấn luyện tốt, đòi hỏi từ cán bộ, chiến sĩ phải tập trung cao độ để nắm chắc nội dung bài giảng. Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sư đoàn, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong học tập, huấn luyện và xác định quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” để giành kết quả cao nhất”.

Không giấu được niềm vui khi trở lại thăm đơn vị cũ của mình, Trung  tướng Nguyễn Trung Thu-Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: “Là người lính từng trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, hy sinh ở Sư đoàn, tôi rất tự hào về truyền thống vẻ vang của đơn vị. Về thăm lại Sư đoàn lần này, tôi rất vui mừng khi chứng kiến những đổi thay và sự phát triển khá toàn diện của đơn vị. Doanh trại được xây dựng cơ bản, khang trang sạch đẹp, bộ đội nhận thức tốt về nhiệm vụ, đối tượng tác chiến; trình độ quản lý, giáo dục, huấn luyện của đội ngũ cán bộ được nâng lên, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết quân dân tốt… là những tiền đề quan trọng để Sư đoàn tập trung xây dựng đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Lê Quang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.