Xét xử nhóm đưa 47 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ ngày 30.3 - 15.4, Út cùng các đồng phạm 3 lần tổ chức đưa 47 người Trung Quốc từ Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua khu vực biên giới của tỉnh Kiên Giang, hưởng lợi tổng cộng 183 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Út (trên cùng) và các bị cáo khác tại phiên tòa - ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Bị cáo Nguyễn Văn Út (trên cùng) và các bị cáo khác tại phiên tòa - ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP


Ngày 8.6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Út (34 tuổi) 9 năm tù, Phạm Tấn Lợi (33 tuổi, cùng ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) 5 năm tù; Nguyễn Thị Kim Huy (54 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Như Nhỏ (61 tuổi, ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau) cùng 7 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, ngày 16.4, Công an TP.Long Xuyên phát hiện 8 người Trung Quốc có dấu hiệu xuất, nhập cảnh trái phép nên kết hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang kiểm tra xác minh. Qua đó xác định 8 người này nhập cảnh Việt Nam trái phép qua biên giới phía bắc rồi đến lưu trú tại khách sạn Anh Đào (P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) do Huy làm chủ.

Huy, Út, Nhỏ và Lợi đã đến công an đầu thú, khai nhận cùng nhau tổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia để hưởng lợi. Cụ thể, Út được một phụ nữ tên Đào ở Campuchia thuê tìm chỗ ở và tổ chức đưa nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép với tiền công 5 triệu đồng/người. Út nhờ Nhỏ và Nhỏ đã liên hệ với Huy cho nhóm người Trung Quốc đến lưu trú trước khi sang Campuchia. Đồng thời, Út nhờ Lợi chở người Trung Quốc đến biên giới Kiên Giang. Lợi thuê thêm Mai Ngọc Yên, Vũ Thanh Điền, Trần Chí Hải điều khiển ô tô chở nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép (đối với hành vi của Yên, Điền, Hải, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau).

Từ ngày 30.3 - 15.4, Út cùng các đồng phạm đã 3 lần tổ chức đưa 47 người Trung Quốc từ Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua khu vực biên giới của tỉnh Kiên Giang, hưởng lợi tổng cộng 183 triệu đồng.

Theo Trần Ngọc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null