Xét xử Đinh La Thăng và đồng phạm: Được nói lời sau cùng, ông Thăng đã làm điều này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 21/12, nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm toàn bộ những sai sót, xảy ra trong quá trình thực hiện dự án mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Bị cáo Thăng xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho một số bị cáo khác...

Chiều 21/12, phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương liên quan đến ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường (nguyên Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) và đồng phạm tiếp tục. Tại phiên tòa, các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi HĐXX tiến hành nghị án.

Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng đã cám ơn HĐXX điều hành phiên tòa hết sức công minh, đúng quy định pháp luật. Ông Thăng cám ơn các luật sư đã làm việc vất vả để tìm tài liệu, chứng cứ bào chữa cho ông Thăng và nhiều bị cáo khác.

"Tôi nhận trách nhiệm là người đứng đầu đối với dự án, trách nhiệm chính trị, công vụ đối với dự án, chứ tôi không nhận trách nhiệm hình sự. Chúng tôi không sai. Trong quá trình thực hiện dự án kéo dài, pháp luật chồng chéo, nên có những sai sót, vi phạm về quy trình thủ tục là không tránh khỏi. Người ta nói làm nhiều, sai nhiều, làm ít, sai ít… Hơn một tuần phiên tòa diễn ra vẫn đang còn nhiều vấn đề tranh cãi", bị cáo Thăng nói.

 

Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa ngày 21/12. Ảnh: Quang Phương
Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa ngày 21/12. Ảnh: Quang Phương


Bị cáo Thăng mong muốn: "Một lần nữa, mong HĐXX xem xét đánh giá khách quan dựa trên những căn cứ, chứng cứ, tranh luận tại tòa. Tôi xin nhận trách nhiệm toàn bộ những sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. Tôi xin HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo thuộc nhóm Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) như bị cáo Trường, các bị cáo thuộc Tổng Công ty Cửu Long. Họ làm việc hoàn toàn trong sáng, không vì động cơ, mục đích cá nhân".

Bị cáo Nguyễn Hồng Trường nói: "Trong quá trình làm việc, tôi luôn cố gắng làm tốt, không vì mục đích cá nhân. Tôi xin lỗi Đảng và Nhà nước, nhân dân, vì đã để xảy ra sai phạm. Tôi xin chịu mọi hình phạt của tòa, nhưng cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo".

Tương tự, bị cáo Đinh Ngọc Hệ cũng xin HĐXX xem xét áp dụng hình phạt thấp nhất cho bị cáo và các bị cáo khác.

Các bị cáo khác khi trình bày lời cuối cùng với HĐXX đều mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Trước đó, trong tranh luận, đối chất (đầu giờ chiều) giữa luật sư và đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ nói: "Số tiền hơn 725 tỷ đồng là số tiền có được trong thời gian thu 5 năm. Viện Kiểm sát nói Công ty Yên Khánh thu hộ Bộ GTVT. Vậy đề nghị Viện Kiểm sát chứng minh. Không ai bỏ ra hơn 2.004 tỷ để đi thu hộ. Ông Đinh Ngọc Hệ có bị điên hay không khi bỏ gần 3.000 tỷ đồng (2.004 tỷ mua dự án, 173 tỷ tiền nhân công, tiền vay ngân hàng 400 tỷ…) để đi lừa đảo chiếm đoạt 725 tỷ ?".

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định: "Khoản tiền 725 tỷ đồng, cơ quan điều tra có rất nhiều tài liệu chứng minh những cáo buộc nêu trong cáo trạng là đúng. Điều 15 Luật Tố tụng Hình sự quy định về việc tự nguyện thỏa thuận phải trung thực. Đằng này bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã gian dối ngay từ đầu nên không chấp nhận được. Nếu không trốn tránh, gian dối từ đầu thì làm sao tạo ra được khoản tiền đó".


 

 Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa ngày 21/12. Ảnh: Quang Phương
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa ngày 21/12. Ảnh: Quang Phương


Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định việc cáo trạng kết tội bị cáo Đinh Ngọc Hệ và các bị cáo khác phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt là đúng, có đủ cơ sở. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ là người chỉ đạo xuyên suốt vụ việc, hành vi gian dối ngay từ đầu. Các bị cáo đã sử dụng phần mềm can thiệp khi chưa được phép của Bộ GTVT, như vậy không gian dối là gì?

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định: "Hợp đồng mua bán quyền thu phí có thời gian đường ô tô cao tốc TP.HCM - Trung Lương là hợp đồng vi phạm pháp luật, là phương tiện để Đinh Ngọc Hệ thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Nhà nước hơn 725 tỷ đồng".

 

https://danviet.vn/xet-xu-dinh-la-thang-va-dong-pham-duoc-noi-loi-sau-cung-ong-thang-da-lam-dieu-nay-20201221151528296.htm

Theo QUANG PHƯƠNG (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null