Xen canh-Sức bật mới cho ngành nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có nguồn đất rộng lớn, màu mỡ, thuận lợi để trồng các loại cây đem lại lợi ích kinh tế cao, song lâu nay, người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) chỉ “trung thành” với cây cà phê và hồ tiêu. Mới đây, xã đã vận động bà con triển khai mô hình trồng cây xen canh với kỳ vọng nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.

Ông Nguyễn Văn Công-Trưởng thôn Grang 2 (xã Ia Phìn) hồ hởi dẫn chúng tôi tới nhà ông Nguyễn Hô-một hộ dân tiên phong thực hiện mô hình trồng xen của thôn. Đưa chúng tôi tham quan khu vườn tươi tốt sau nhà, ông Hô nói: “Tôi trồng xen canh cà phê và bơ booth từ năm 2012, nhưng chủ yếu là chăm sóc cà phê, còn bơ chỉ trồng ít cây ăn chơi chứ không chú trọng đến hiệu quả kinh tế. Nhưng sau khi xã tổ chức cho các hộ nông dân đi tham quan mô hình trồng xen bên Đak Lak về, tôi đã mạnh dạn trồng 100 cây bơ  booth và 150 cây sầu riêng vào 2 ha cà phê sau nhà. Tôi cũng chú trọng chăm sóc những cây bơ đã trồng trước đó và bắt đầu có thương lái đến hỏi mua. Người ta trả giá 40.000-45.000 đồng/kg nhưng tôi chưa đồng ý bán”.

 

Mô hình xen canh của nông dân xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh). Ảnh: Đức Thụy
Mô hình xen canh của nông dân xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh). Ảnh: Đức Thụy

Ông Hô cho biết, sau khi được thôn phổ biến mô hình trồng xen canh, ông chủ động lên mạng tìm hiểu thêm kỹ thuật cơ bản để trồng bơ và sầu riêng. Do trước đó chưa nắm được kỹ thuật trồng bơ  booth, ông trồng ven mương nước nên  đã có gần 50 cây bị chết, hiện vườn chỉ còn 50 cây. 20 cây bơ ông trồng trước đó đã cho thu hoạch với năng suất khoảng 5 tạ/cây. Với giá bơ và sầu riêng như hiện nay, ông Hô tin tưởng gia đình sẽ có thu nhập đáng kể trong tương lai gần.

“Có đi ra ngoài mới thấy người ta làm nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như trồng xen chẳng hạn. Trong khi mình ở đây đã trồng bơ, trồng sầu riêng nhưng chủ yếu là để phục vụ nhu cầu gia đình chứ chưa chú trọng phát triển để làm kinh tế. Sau khi đi tham quan, học hỏi xong, tôi tiến hành họp thôn, phổ biến kỹ những kiến thức đã học cho bà con và vận động họ làm  theo. Thôn Grang 2 có 164 hộ thì hiện nay 90% đã triển khai trồng xen cà phê, hồ tiêu, bơ và sầu riêng”-ông Nguyễn Văn Công cho biết. Ngay  gia đình ông Công cũng đã trồng xen 50 cây bơ  booth và 100 cây sầu riêng vào diện tích cà phê, hồ tiêu sau nhà.

Không chỉ thôn Grang 2 mà nhiều thôn khác tại xã Ia Phìn cũng đã triển khai mô hình trồng xen canh. Ông Trần Văn Duân-Chủ tịch UBND xã Ia Phìn, cho biết, mô hình trồng xen canh cây sầu riêng và cà phê tại huyện Krông Pak (tỉnh Đak Lak) đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều nơi đến học hỏi kinh nghiệm. Do vậy, xã đã 2 lần tổ chức cho bà con nông dân trong xã đến đó học tập, mỗi lần đi có  30 hộ. “Nông dân bên đó trồng xen cà phê, bơ và sầu riêng cho thu nhập bình quân 800-900 triệu đồng/ha, có diện tích năng suất cao cho thu nhập lên tới 1,2 tỷ đồng/ha. Lâu nay, ở xã Ia Phìn,  bà con chỉ chú trọng vào cây mũi nhọn là cà phê và hồ tiêu. Hiện nay, giá hồ tiêu và cà phê khá bấp bênh, vừa qua, thời tiết hạn hán lại gây mất mùa”-ông Duân cho biết thêm. Sau khi triển khai mô hình cho các hộ dân, xã sẽ mời cán bộ kỹ thuật bên Đak Lak về phổ biến kiến thức cần thiết và tập huấn kỹ thuật trồng xen canh. Đồng thời, xã sẽ liên hệ nơi cấp giống tốt, năng suất cao cho bà con trong xã.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.