Xảy ra 27 vụ tai nạn đường bộ trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

27 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến 11 người thiệt mạng, 14 người bị thương trong khi hơn 7.045 trường hợp vi phạm bị kiểm tra, xử lý.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)


Theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 9/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 14 người. Lĩnh vực đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 7.045 trường hợp; xử phạt, nộp Kho bạc Nhà nước 5,9 tỷ đồng; tạm giữ 24 xe ôtô, 715 xe môtô; tước 420 giấy phép lái xe các loại; trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 341 trường hợp; 1.210 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của Cục đã kiểm tra, xử lý 101 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 473,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra, xử lý 40 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 111 triệu đồng.

Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, chưa phát hiện tình hình, vụ việc phức tạp. Trên các tuyến cao tốc có lúc lượng phương tiện đông phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.