Xây dựng nông thôn mới thay đổi diện mạo buôn làng Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 3 năm qua (2016-2018), thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.
Theo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, trong 3 năm (2016-2018), các địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; huy động người dân, doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn cùng chung tay xây dựng NTM. Nhờ đó, chỉ riêng trong 2 năm (2016-2017), toàn tỉnh đã có 28 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh lên 49 xã, đạt 26,63% số xã và đạt hơn 61% so với kế hoạch đến năm 2020. Bên cạnh đó, đến nay, toàn tỉnh có 6 xã đạt 15-18 tiêu chí, 27 xã đạt 10-14 tiêu chí và 101 xã đạt 5-9 tiêu chí. Đặc biệt, TP. Pleiku đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2017.
 Làm đường giao thông nông thôn tại huyện Đak Pơ. Ảnh: N.D
Làm đường giao thông nông thôn tại huyện Đak Pơ. Ảnh: N.D
Cũng trong 3 năm (2016-2018), hạ tầng nông thôn tiếp tục được chính quyền các cấp quan tâm đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Đến nay, có 86/184 xã đạt tiêu chí giao thông, tăng 24 xã so với năm 2015; 155/184 xã đạt tiêu chí thủy lợi, tăng 21 xã; 175/184 xã đạt tiêu chí điện thắp sáng. Đáng chú ý là các địa phương đã huy động được hơn 1.121 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất thông qua các mô hình sản xuất rau an toàn, quản lý dịch hại trên cây hồ tiêu, sản xuất cà phê bền vững, tái canh cà phê. Song song với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, các địa phương đã đăng ký 104 dự án từ cấp tỉnh đến huyện và xã có sự cam kết của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất-tiêu thụ theo hướng bền vững.
Ông Lê Văn Thành (thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) phấn khởi cho biết: “Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cuộc sống của bà con thay đổi rất nhiều. Người dân được thụ hưởng từ cơ sở hạ tầng nông thôn đến phương thức sản xuất mới theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm làm ra”.
Ông Trần Văn Văn-cán bộ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh-cho hay: “3 năm qua, các cấp, các ngành tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Các xã đã rà soát đánh giá thực trạng để xây dựng lộ trình đạt chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới. Thực hiện Chỉ thị số 12/CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, các địa phương đang tập trung triển khai xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số”.
Nguyễn Diệp
------------
CHUYÊN ĐỀ CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null