Vụ xe Lexus tông chết 4 người: Chưa đủ chứng cứ tạm giữ tài xế?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định Nguyễn An Ninh cho rằng chưa có căn cứ để tạm giữ người, giữ xe trong vụ xe Lexus tông vào đám tang khiến 4 người chết ở Bình Định.
Sau vụ tai nạn xe Lexus lao vào đám tang làm 4 người chết ở TP Quy Nhơn, Công an tỉnh Bình Định giao đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh, chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.
Phó giám đốc Công an: "Còn nhiều phức tạp"
Trao đổi với Zing.vn ngày 16/4, đại tá Nguyễn An Ninh cho hay đơn vị đang điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc theo thủ tục bình thường nhưng hiện chưa có căn cứ để tạm giữ tài xế và xe trong vụ tai nạn này. Nồng độ cồn của lái xe Lexus Nguyễn Đức Huyện, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, chưa thể công bố.
"Hiện chúng tôi chưa có căn cứ để tạm giữ người và xe trong vụ tai nạn này. Nồng độ cồn của ông Huyện cũng chưa thể công bố do còn phải giám định kỹ thuật thêm mấy vấn đề nữa. Nhiều cái phức tạp lắm", đại tá Ninh nói.
 
 Chị Đào Thị Vương Thi (36 tuổi, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đau đớn trước cái chết đột ngột của chồng. Ảnh: Minh Hoàng.
Trong khi đó, ông Trần Văn Sang, Viện trưởng VKSND Bình Định, cho biết phía Công an vẫn chưa hoàn tất hồ sơ, đề nghị chuyển qua Viện.
"Sau bốn ngày xảy ra vụ tai nạn, phía Công an vẫn chưa hoàn tất hồ sơ, đề nghị qua Viện. Khi nào có kết quả thì chúng tôi sẽ thông báo sau chứ hiện tại phía công an vẫn chưa giữ người, giữ xe", ông Sang cho biết thêm.
Còn thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định nêu rõ quan điểm vụ tai nạn đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, cảnh sát đang tích cực điều tra và sẽ công bố khi có kết quả chính thức.
"Tôi đã chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bất kể người đó là ai. Công an đã họp bàn với Viện kiểm sát để thực hiện theo đúng yêu cầu của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình”, thiếu tướng Nhiên nói.
Luật sư: "Quá đủ chứng cứ để khởi tố"
Về vấn đề này, luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), khẳng định vụ tai nạn xe Lexus 6666 lao vào đám tang làm 4 người chết và 6 người bị thương "quá đủ chứng cứ" để khởi tố vụ án.
"Chứng cứ vụ tai nạn quá rõ ràng để khởi tố vụ án. Sau khi làm rõ thêm người gây ra tai nạn thì tiến hành khởi tố bị can. Ông Huyện đã lái xe Lexus tông chết 4 người và 6 người bị thương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy mà công an còn thu thập chứng cứ gì nữa", luật sư Tao nhấn mạnh.
 
Chiếc Lexus lao vào đám tang khiến 4 người chết ở TP Quy Nhơn. Ảnh: H.T.
Theo vị luật sư, dù gia đình các nạn nhân bãi nại thì vụ tai nạn này cũng phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đối với những vụ tai nạn giao thông gây chết người, lái xe thường bị tạm giữ tối đa khoảng 9 ngày. Sau khi cảnh sát hoàn tất hồ sơ thì chuyển sang khởi tố, bắt tạm giam. Phía Công an Bình Định cho rằng vụ tai nạn này chưa đủ chứng cứ tạm giữ xe và người là quá "kỳ lạ". 
Về trách nhiệm hình sự, luật sư Tao cho rằng, ông Huyện có thể đối mặt với tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
 
Ông Nguyễn Văn Tỵ (ngụ phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) bị thương nặng, nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn xe Lexus lao vào đám tang. Ảnh: Minh Hoàng.
Theo Khoản 2 của Điều 260, phạm tội thuộc một trong các trường hợp lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng thì bị phạt tù 3 đến 10 năm.
Với những quy định như trên, ông Huyện có thể chịu mức án cao lên đến 10 năm tù, tùy thuộc vào các tình tiết trong vụ việc.
Chiều 11/4, trước nhà số 6 đường Nguyễn Công Trứ (TP Quy Nhơn) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người chết, 6 người bị thương nặng.
Tai nạn xảy ra khi chiếc Lexus do ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) điều khiển, bất ngờ tông trực tiếp vào đoàn người di quan.
Công an TP Quy Nhơn đã đo nồng độ cồn, kiểm tra ma túy đối với ông Nguyễn Đức Huyện. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy ông Huyện có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Minh Hoàng (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null