Vụ sập tường 5 người chết ở Bình Định: Chủ công trình là ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công trình xây dựng xảy ra vụ sập tường khiến 5 người chết tại Bình Định thuộc Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam, đây là công ty 100% vốn nước ngoài (cộng hòa Seychelles) và tổng giám đốc là người Đài Loan.

Ngày 17.9, UBND TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết công trình xảy ra tai nạn sập tường, ngã giàn giáo đang xây dựng khiến 5 người chết, 6 người bị thương thuộc nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam ở lô E, Khu công nghiệp Nhơn Hòa (nằm trên địa bàn thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, TX.An Nhơn).

 

 Thông tin về dự án của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Ảnh: Hoàng Trọng
Thông tin về dự án của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Ảnh: Hoàng Trọng



Đây là công ty có 100% vốn nước ngoài (Cộng hòa Seychelles), ngành, nghề kinh doanh là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (chế biến thủy hải sản khô, thủy hải sản đông lạnh), bán buôn thực phẩm.

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam là một người đàn ông Đài Loan.



 

 Lực lượng công an làm nhiện vụ tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Trọng
Lực lượng công an làm nhiện vụ tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Trọng


Công ty này cử ông Chen Chung Yi (50 tuổi, người Đài Loan) sang Việt Nam giám sát thi công nhà xưởng để phục vụ vận hành nhà máy thủy hải sản tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Ông Chen Chung Yi nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 4 vừa qua và đang tạm trú tại TX.An Nhơn.

Cũng theo UBND TX.An Nhơn, tháng 1.2022, Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam thuê Công ty CP xây dựng & thương mại Vĩnh Bảo (địa chỉ ở TP.HCM) thi công nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.


 

Các trụ bê tông gãy đổ sau vụ sập bờ tường. Ảnh: Hoàng Trọng
Các trụ bê tông gãy đổ sau vụ sập bờ tường. Ảnh: Hoàng Trọng



Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã cấp giấy phép cho Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam được xây dựng hạng mục thuộc dự án nhà máy chế biến thực phẩm trên lô đất rộng 20.000 m2 ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Công trình được cấp phép theo hồ sơ do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng phát triển đô thị thiết kế, Công ty TNHH Tư vấn hội xây dựng thẩm tra thiết kế.

 

Hiện trường vụ sập tường công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa vào sáng 16.9. Ảnh: Hoàng Trọng
Hiện trường vụ sập tường công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa vào sáng 16.9. Ảnh: Hoàng Trọng



Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 15.9, tại công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa xảy ra vụ đổ sập tường khiến 5 người chết và 6 người bị thương. Chiều 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm về quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Savvy Seafood Việt Nam để điều tra, làm rõ vụ việc.
 


Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Công điện số 818/CĐ-TTg ngày 16.9.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả sự cố sập công trình xảy ra tại khu công nghiệp Nhơn Hòa. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình những người bị nạn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ LĐ-TB-XH hỗ trợ UBND tỉnh Bình Định trong việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm; nghiên cứu hướng dẫn an toàn lao động để tránh xảy ra tai nạn tương tự.


Theo Hoàng Trọng (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null