Vụ sai phạm nghiêm trọng tại IPC:Chi sai hàng chục tỉ đồng,hồ sơ'mất dấu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thanh tra TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM kết quả thực hiện Kết luận thanh tra trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).
Trụ sở IPC trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7, TP.HCM). Ảnh: Ngọc Dương
Thanh tra TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 12 ngày 20.3.2017 của Thanh tra TP.HCM về thanh tra phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).
Đáng chú ý, Thanh tra TP.HCM đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM) để điều tra làm rõ thêm dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với việc IPC tự ý thỏa thuận khác ngoài hợp đồng thi công (hợp đồng trọn gói) để bù ngoài hợp đồng và chi tiền thanh toán cho Công ty Sino Pacific hơn 19 tỉ đồng chưa có ý kiến của cơ quan chức năng, vượt giá trị chỉ định thầu đã được Sở GTVT phê duyệt tại dự án xây dựng cầu Đông Điền.
Ngoài ra, IPC tự ý, tùy tiện sử dụng tiền nhà nước thanh toán các khoản chi phí mua vật tư xây dựng cầu Đông Điền và tòa nhà IPC, thanh toán nợ vay ngân hàng cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8, thanh toán tiền cho nhà thầu thi công xây dựng cầu Đông Điền và tòa nhà IPC (Công ty Sino Pacific, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8) không đúng tiến độ, khối lượng hoàn thành, hợp đồng thi công.
Việc IPC thanh toán vượt giá trị chỉ định thầu, hợp đồng, giá trị quyết toán gói thầu thi công cầu Đông Điền hơn 22,7 tỉ đồng; vượt giá trị quyết toán đã được kiểm toán của công trình tòa nhà IPC với số tiền hơn 24,7 tỉ đồng là có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, có khả năng làm thất thoát tài sản nhà nước. Cơ quan chức năng cần làm rõ việc IPC không còn lưu giữ (hoặc mất mát) hồ sơ liên quan các gói thầu thuộc dự án nạo vét luồng Soài Rạp.
Liên quan kết luận thanh tra nói trên, Thanh tra TP.HCM cho hay có 4 đơn vị phải thực hiện 11 nội dung. Đến nay có 3 đơn vị (Thanh tra TP.HCM, Cục Thuế TP, Sở Nội vụ), mỗi đơn vị thực hiện 1 nội dung, đã thực hiện dứt điểm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM. Còn 8 nội dung thuộc về trách nhiệm của IPC, đến nay công ty đã thực hiện 6 nội dung, còn 2 nội dung cần phải thực hiện: dự án khu dân cư Hiệp Phước 1; thu hồi số tiền lương chi sai cho lãnh đạo IPC về quỹ tiền lương của công ty.
Đến nay IPC đã thu hồi hơn 8,8 tỉ đồng/hơn 9,9 tỉ đồng, còn lại cần phải thu hơn 1,1 tỉ đồng. Nguyên nhân chưa thu hồi được số tiền này là do ông Bùi Vân Ảnh, nguyên Phó tổng giám đốc IPC, và ông Bành Chí Quang, nguyên kế toán trưởng IPC, đều đã nghỉ hưu và không hợp tác trong việc hoàn trả số tiền chi vượt nêu trên. Thanh tra TP đề nghị IPC có biện pháp đôn đốc thu hồi và chủ động xử lý nợ tồn đọng theo quy định.
Trước đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Nội vụ, cuối năm 2017, UBND TP.HCM đã có văn bản phê bình ông Phan Hồng Quân, nguyên Tổng giám đốc IPC; ông Phạm Xuân Bình, nguyên Tổng giám đốc IPC; ông Mai Chí Đường, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên IPC; ông Bành Chí Quang, nguyên kế toán trưởng IPC về thiếu sót trong thủ tục đầu tư, công tác chỉ đạo, điều hành công ty…

Được biết sau thế hệ lãnh đạo IPC nói trên, năm 2015, ông Tề Trí Dũng được điều về làm Tổng giám đốc IPC. Tuy nhiên mới đây ông Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam sau hàng loạt sai phạm tại công ty này. Nghiêm trọng nhất là các sai phạm xem thường pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, có dấu hiệu lợi ích nhóm; sai phạm trong những “phi vụ” ném tiền qua cửa sổ; lũng đoạn tài sản nhà nước thông qua việc chuyển nhượng dự án, "phù phép" tăng vốn điều lệ...

Trung Hiếu (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null