Vụ kiện Triều Tiên mang tính biểu tượng của Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Hàn Quốc vừa đệ đơn kiện Triều Tiên đòi bồi thường thiệt hại 44.7 tỷ won (35 triệu USD) vì đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung của hai nước vào năm 2020, theo hãng tin AP. Sự việc xảy ra sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên không đạt kết quả mong muốn.
Cảnh tượng văn phòng liên lạc chung thời điểm bị phá hủy. Ảnh: KCNA/Reuters

Cảnh tượng văn phòng liên lạc chung thời điểm bị phá hủy. Ảnh: KCNA/Reuters

Vụ kiện mang tính biểu tượng được đệ trình lên Tòa án quận Trung tâm Seoul (tức Tòa án Tối cao Hàn Quốc) trong bối cảnh ngoại giao liên Triều bị đóng băng kéo dài và những lo ngại ngày càng tăng về các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Việc phá hủy tòa nhà được coi là một sự thể hiện sự tức giận có tính toán nhằm gây áp lực lên Seoul về các cuộc đàm phán hạt nhân đang bế tắc với Washington. Vụ việc đã gây ra một trở ngại nghiêm trọng đối với những nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in, một người theo đường lối ôn hòa trong quan hệ với Triều Tiên.

Tuy nhiên, vụ kiện trên chỉ mang tính biểu tưởng bởi không có cách nào rõ ràng để Hàn Quốc buộc Triều Tiên trả tiền nếu nước này phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Ông Koo Byoungsam cho biết, đây là vụ kiện đầu tiên do chính phủ Hàn Quốc đệ trình chống lại chính phủ Triều Tiên, nhằm bảo vệ quyền hợp pháp của Hàn Quốc được bồi thường.

Căng thẳng đã gia tăng hơn trong những tháng qua khi Triều Tiên tăng cường các cuộc thử nghiệm vũ khí, bao gồm cả việc bắn khoảng 100 tên lửa tính từ đầu năm 2022. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đưa ra một học thuyết hạt nhân mới cho phép tấn công phủ đầu vào các đối thủ trong một loạt các kịch bản khi Triều Tiên có thể nhận thấy chế độ của họ đang bị đe dọa.

Tổng thống bảo thủ hiện tại của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được cho là đã từ bỏ các chính sách ôn hòa của ông Moon Jae-in và có lập trường cứng rắn hơn đối với Triều Tiên, khi chủ trương tìm kiếm sự đảm bảo mạnh mẽ hơn từ chính quyền Tổng thống Biden trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời đẩy mạnh hoạt động quân sự trong những tháng gần đây, như công bố thiết kế đầu đạn hạt nhân mới, phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công tới đại lục Mỹ và thử nghiệm máy bay không người lái tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null