Vụ biển thủ 1,6 tỷ đồng viện phí ở Bệnh viện Nhiệt đới TƯ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một kế toán của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sau khi được xác định biển thủ hơn 1,6 tỷ đồng đã được Giám đốc Bệnh viện cho nghỉ việc theo "nguyện vọng cá nhân".
Xóa phiếu thu, “cuỗm” tiền tỷ viện phí
Báo Điện tử Dân Việt nhận được đơn phản ánh ông Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới TƯ có nhiều vi phạm. PV Dân Việt đã vào cuộc để xác minh sự việc. 
PV đã gặp những cán bộ có tên trong đơn và được biết, bà Phạm Thị Nguyệt Q (nguyên Phó phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Nhiệt đới TƯ) cũng đã có đơn kiến nghị gửi tới Thanh tra Bộ Y tế về những tồn tại xảy ra tại đơn vị nơi bà công tác. 
Bà Q đề nghị Bộ Y tế kiểm tra, xem xét một số sự việc liên quan đến công tác điều hành, quản lý của ông Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Một trong những tồn tại được phản ánh là việc 1,6 tỷ đồng tiền viện phí "biến mất" nhưng không có ai chịu trách nhiệm.
Theo tài liệu của PV Dân Việt, ngày 20.5.2016, nữ kế toán thanh toán Vũ Hồng Nhung – kế toán viên phòng Tài chính kế toán (TCKT, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, hiện không còn công tác tại bệnh viện) bị phát hiện có hành vi xóa phiếu thu để biển thủ tiền viện phí hơn 1,6 tỷ đồng. Sự việc ngay lập tức gây chấn động với cán bộ, nhân viên của bệnh viện.
Trước diễn biến này, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã quyết định thành lập Tổ thanh tra để làm rõ.
Báo cáo sự việc gửi tới Tổ thanh tra thủ trưởng, bà Đào Tố Uyên – Trưởng phòng Tài chính kế toán thời điểm đó (hiện đã nghỉ hưu) cho biết, kế toán Vũ Hồng Nhung đã thực hiện việc xóa phiếu thu với mục đích biển thủ công quỹ từ tháng 11.2015.
Diễn biến vụ việc được báo cáo như sau: Sau một số phản ánh của nhân viên trong phòng TCKT và nhận thấy thủ quỹ Lê Thị Chi Lan – thủ quỹ (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương) không chặt chẽ trong công tác quản lý quỹ, phòng TCKT đã quyết định thay đổi thủ quỹ vào ngày 1.5.2016.
Đến ngày 20.5.2016, bà Lan báo cáo sự việc biển thủ công quỹ của kế toán Nhung. Tại thời điểm thủ quỹ Lan báo cáo, số tiền phát hiện là 633 triệu đồng. Lúc này thủ quỹ Lan xin để thời gian cho kế toán Nhung sửa chứng từ.
Nữ kế toán thanh toán (Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương) bị phát hiện biển thủ công quỹ hơn 1,6 tỷ đồng từ năm 2015 đến 2016.
Kế toán Vũ Hồng Nhung đã làm giấy tạm ứng 633 triệu vào ngày 28.1.2016 nhưng không lấy tiền ra và làm phiếu thu nộp tiền vào ngày 18.5.2015. Toàn bộ số phiếu này được ghi vào thời điểm trước khi phát hiện ra sự việc.
Theo báo cáo của Trưởng phòng Đào Tố Uyên, sau khi xảy ra sự việc, phòng Tài chính kế toán đã tiến hành rà soát toàn bộ nguồn thu từ năm 2015, 2016 thì phát hiện thêm số tiền 970 triệu đồng nghi vấn.
Số tiền này trong năm 2016, nhân viên trong phòng nhờ kế toán Nhung nộp. Theo đó, xác định kế toán thanh toán Nhung đã biển thủ công quỹ số tiền 1.603.000.000 đồng của bệnh viện.
Để xảy ra sự việc này, theo báo cáo của trưởng phòng Uyên, trong thời gian kế toán Nhung vừa làm thanh toán, vừa làm quỹ là thời điểm tháng 11.2015. Bà Nhung được cho là vẫn lập phiếu thu tiền của mọi người để nộp với hình thức lập 2 phiếu thu cùng 1 số.
Báo cáo gửi tổ thanh tra của trưởng phòng Tài chính kế toán thời điểm sự việc xảy ra cho biết, kế toán thanh toán Vũ Hồng Nhung và thủ quỹ Lê Thị Chi Lan là 2 người có liên quan đến sự việc.
Sau đó chứng từ được chuyển qua bộ phận kiểm soát nội bộ để kiểm soát trên hệ thống quản lý chung. Bà Nhung đã tiến hành xóa một số phiếu thu trong hệ thống kế toán (hệ thống báo cáo riêng) để không phải nộp khoản tiền này.
Với thủ quỹ Lan, bà này đã không theo dõi quỹ chặt chẽ theo quy định phải chốt sổ hàng ngày với kế toán thanh toán Nhung, việc làm này đã tạo điều kiện cho bà Nhung lợi dụng sửa chữa thay đổi và xóa phiếu thu – chi mà không phát hiện ra.
Báo cáo của bà Uyên còn nêu, tại thời điểm thay đổi thủ quỹ ngày 1.5.2016, bà Lan chưa bàn giao được quỹ với lý do chưa chốt được. Đến ngày 24.5.2016, bà Lan bàn giao quỹ cho thủ quỹ tạm thời là 150 triệu đồng, thiếu gần 235 triệu đồng chưa bàn giao so với sổ quỹ của kế toán thanh toán. Đến 31.5.2016, thủ quỹ Lan bàn giao hết số tiền còn lại theo báo cáo của quỹ.
Sau khi thanh tra, ngày 22.11.2016, Thanh tra thủ trưởng có bản kết luận, trong đó nêu diễn biến sự việc, người liên quan, thiệt hại, trách nhiệm tập thể, cá nhân. Tuy nhiên, việc bà Nhung biển thủ công quỹ số tiền hơn 1,6 tỷ được cho rằng "đã được thu hồi, không gây thiệt hại gì về tài chính".
“Hạ cánh” an toàn
Điều lạ là, chỉ 12 ngày sau khi sự việc nữ KTTT Vũ Hồng Nhung bị thủ quỹ Lan báo cáo sự việc biển thủ công quỹ, tức vào ngày 2.6.2016 bà Nhung đã được Giám đốc Nguyễn Văn Kính ký quyết định cho nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1.6.2016.
Một trong các căn cứ để ông Kính ký quyết định này là đơn xin nghỉ việc của bà Nhung ngày 31.5.2016. Cũng theo quyết định này của giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bà Nhung có trách nhiệm hoàn tất các khoản công nợ (nếu có). Và cũng chính trong ngày Giám đốc Kính ký quyết định cho bà Nhung nghỉ việc, gia đình bà Nhung đã chuyển trả nốt số tiền 970 triệu vào tài khoản bệnh viện.
Trở lại diễn biến của sự việc biển thủ công quỹ được phát hiện, căn cứ kết luận của Thanh tra thủ trưởng, 1 hội đồng gồm 5 thành viên được thành lập để xem xét trách nhiệm những người liên quan trong vụ việc.
Các cá nhân được xác định chịu trách nhiệm về vụ việc là bà Vũ Hồng Nhung, Đào Tố Uyên, Phạm Thị Nguyệt Q. Với bà Lan, theo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bà này đã báo cáo sự việc tới lãnh đạo bệnh viện, giúp kịp thời thu hồi số tiền.
Ngày 25.1.2017, bà Q bị kỷ luật khiển trách. Trưởng phòng Uyên cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Với người trực tiếp thực hiện việc biển thủ hàng tỷ viện phí, tại thời điểm Hội đồng kỷ luật họp tháng 1.2017, bà Nhung không còn là viên chức do bệnh viện quản lý nên hội đồng không có thẩm quyền xem xét kỷ luật.
Như vậy, người trực tiếp gây ra sự việc là KTTT Vũ Hồng Nhung đã “hạ cánh” an toàn, bởi Giám đốc Nguyễn Văn Kính giải quyết cho nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân chỉ sau 12 ngày phát hiện ra sự việc.
PV Dân Việt đã làm việc với đại diện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và được xác nhận có sự việc kể trên xảy ra.
Với thủ quỹ Lê Thị Chi Lan, bà này không phải nhận hình thức kỷ luật nào và liên tiếp nhận được những quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, kéo dài thời hạn. Cụ thể, ngày 22.5.2017, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Nguyễn Văn Kính đã ký quyết định số 388, bổ nhiệm bà này từ kế toán viên phòng Tài chính kế toán giữ chức Phó trưởng phòng Tài chính kế toán.

Chưa dừng lại, ngày 31.5.2017, ông Kính tiếp tục ký quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán bệnh viện 12 tháng cho bà Lan kể từ ngày 1.6.2017. Ngày 29.5.2018, vị Phó trưởng phòng Tài chính kế toán này lại được giám đốc Kính ký quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ phụ trách kế toán bệnh viện, thời gian kéo dài là 6 tháng.

Bách Thuận (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null