Vụ bắt "bộ sậu" Công ty Khải Tín: Hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt, có nạn nhân bị lừa 56 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hơn 200 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành gửi đơn đến Công an Thừa Thiên Huế tố cáo lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín (Công ty Khải Tín) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 27/10, theo tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi "bộ sậu" Công ty Khải Tín bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã có hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo việc họ bị lãnh đạo Công ty Khải Tín lừa đảo.
 

Cơ quan công thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Tín. Ảnh: M.H.
Cơ quan công thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Tín. Ảnh: M.H.


Chỉ trong 10 ngày qua (từ ngày 17 đến 27/10), đã có hơn 200 nạn nhân ở các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP.HCM và nhiều địa phương khác gửi đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tố cáo lãnh đạo Công ty Khải Tín lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số tiền các nạn nhân này bị lừa lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân bị lừa số tiền nhiều nhất là 56 tỷ đồng.

 

Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Tín bị bắt vì vẽ dự án
Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Tín bị bắt vì vẽ dự án "ma" để lừa đảo. Ảnh: M.H.


Theo cơ quan công an, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, lãnh đạo Công ty Khải Tín sử dụng thủ đoạn "thổi phồng" đất ở riêng lẻ thành các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, vẽ ra các dự án "ma". Bên cạnh đó, lãnh đạo Công ty Khải Tín lập ra hàng loạt công ty thành viên, chỉ đạo cấp dưới nộp hồ sơ, tham gia đấu giá đất tại các dự án bất động sản lớn để nhằm mục đích lừa đảo.

Cụ thể, sau khi trúng đấu giá, Công ty Khải Tín không nộp khoản tiền còn lại để nhận đất mà dùng hồ sơ thông báo trúng đấu giá đưa cho một số tổ chức, đơn vị để đặt vấn đề chuyển nhượng lại thấp hơn so với giá đấu. Nhiều người tưởng mua được đất giá rẻ nên đã đồng ý mua lại và chuyển tiền cho Công ty Khải Tín để rồi bị lừa trắng tay.

 

Cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét sau khi bắt giữ
Cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét sau khi bắt giữ "bộ sậu" Công ty Khải Tín. Ảnh: M.H.


Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ là Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, TP.Huế)- Chủ tịch HĐQT Công ty Khải Tín; Phan Minh Thi (SN 1983, tạm trú tại nhà C3, Chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP.Huế)- Giám đốc Công ty Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú 36 đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Phú, TP.Huế).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Để thuận lợi trong công tác điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các tổ chức, cá nhân là nạn nhân của các đối tượng trên liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh theo số điện thoại 0234.3.822.857 hoặc điều tra viên thụ lý vụ án theo số điện thoại 0935.730.779.

 

https://danviet.vn/vu-bat-bo-sau-cong-ty-khai-tin-hang-tram-ty-dong-da-bi-chiem-doat-co-nan-nhan-bi-lua-56-ty-dong-20211027194014168.htm

Theo Trần Hòe (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

null