Vụ ám sát sẽ đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tin rằng vụ ám sát có thể giúp con đường trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump trở nên dễ dàng hơn.

Nhiều thông tin vô căn cứ về vụ nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử hôm 13-7 ở TP Butler, bang Pennsylvania - Mỹ đã tràn ngập mạng xã hội ngay sau khi cựu Tổng thống Donald Trump được đưa khỏi sân khấu.

Các thông tin nói trên xuất hiện trên nhiều nền tảng, như Gab, Truth Social và Parler, vốn được các nhóm cực hữu ưa chuộng, cũng như trên các mạng xã hội X, Telegram, Facebook và Instagram.

Chẳng hạn, theo tờ The New York Times, một số bài viết đổ lỗi cho các nhân vật mờ ám từ phe cánh tả nhằm vào ông Trump, dựa trên ý tưởng do chính ông Trump lan truyền rằng một “nhà nước ngầm” hoặc một nhóm bí mật trong chính phủ đang tìm cách ngăn ông tái đắc cử.

Các thành viên đảng Cộng hòa xem tin tức về vụ ông Donald Trump bị bắn tại TP Milwaukee, bang Wisconsin - Mỹ hôm 13-7. Ảnh: Reuters

Các thành viên đảng Cộng hòa xem tin tức về vụ ông Donald Trump bị bắn tại TP Milwaukee, bang Wisconsin - Mỹ hôm 13-7. Ảnh: Reuters

Một số tài khoản mạng xã hội cho rằng một tay súng có liên hệ với "nhà nước ngầm" đã bắn ông Trump. Các tài khoản này cũng đổ lỗi cho những cơ quan chính phủ như Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) vì đã nhắm vào cựu tổng thống dù không đưa ra bằng chứng nào.

Một số tài khoản khác cho rằng kẻ nổ súng là thành viên của nhóm cực tả antifa hoặc hành động thay mặt cho cộng đồng người chuyển giới. Dĩ nhiên là không bài viết nào đưa ra chứng cứ cho các giả thuyết của họ.

Các chuyên gia về thông tin sai lệch ngay lập tức kêu gọi mọi người cẩn trọng, không nên đưa ra kết luận vội vàng. Họ cảnh báo về khả năng xuất hiện rất nhiều thông tin sai lệch lan truyền về ai đứng sau vụ nổ súng, ai đã thực hiện nó và những sự kiện dẫn đến vụ việc.

Nghị sĩ Derrick Van Orden của đảng Cộng hòa cho rằng ông Donald Trump xem như thắng cuộc bầu cử cuối năm nay, sau khi ông sống sót trong vụ ám sát ngày 13-7. Ảnh: Politico

Nghị sĩ Derrick Van Orden của đảng Cộng hòa cho rằng ông Donald Trump xem như thắng cuộc bầu cử cuối năm nay, sau khi ông sống sót trong vụ ám sát ngày 13-7. Ảnh: Politico

Hiện chưa rõ động cơ của kẻ nổ súng và các quan chức thực thi pháp luật cần nhiều thời gian để điều tra những gì đã xảy ra. Trước mắt, FBI đã xác định được nghi phạm là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi.

Theo trang Politico, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tin rằng những gì xảy ra có thể giúp con đường trở lại Nhà Trắng của ông Trump trở nên dễ dàng hơn. Nghị sĩ Derrick Van Orden thậm chí cho rằng ông Trump xem như đã thắng cuộc bầu cử (diễn ra vào tháng 11 tới) sau khi sống sót trong vụ tấn công.

Nhiều thành viên khác của đảng này dù không mạnh miệng như thế nhưng vẫn dự đoán vụ ám sát sẽ củng cố sự ủng hộ dành cho cựu tổng thống.

Đã xác định được thủ phạm ám sát ông Donald Trump

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null