Vốn tín dụng chính sách: "Đòn bẩy" kinh tế giúp người dân thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Pa, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn khang trang, đầy đủ tiện nghi, anh Ksor Hoa (buôn Suối Cẩm, xã Chư Drăng) cho biết: Trước đây, khi xây dựng gia đình riêng, tài sản của 2 vợ chồng anh chỉ là một căn nhà tạm bợ và 3 sào đất để trồng mì. Không có vốn đầu tư và chưa am hiểu về kỹ thuật trồng trọt nên đến vụ thu hoạch cũng chẳng được là bao.

kp.jpg
Anh Ksor Hoa (buôn Suối Cẩm, xã Chư Drăng) tưới nước chăm sóc vườn cây giống thuốc lá chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo. Ảnh: Minh Phương

Năm 2016, sau khi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và trực tiếp tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả, anh mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư sản xuất. Có vốn trong tay, anh mua 2 con bò sinh sản rồi dùng tiền bán bê con để thuê đất đầu tư trồng thuốc lá.

Nhờ chịu khó lao động và biết tiết kiệm chi tiêu nên anh đã nhanh chóng trả hết nợ, tích luỹ được vốn để đầu tư mở rộng trồng trọt, chăn nuôi. Hiện tại, gia đình anh đã có 2,5 ha thuốc lá. Nhờ thời tiết thuận lợi và chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất ước đạt 4 tấn/ha. Với giá bán từ 65-70 ngàn đồng/kg thuốc lá khô như hiện nay, sau khi trừ chi phí, gia đình anh Ksor Hoa ước tính sẽ thu về trên 200 triệu đồng.

Tương tự, năm 2018, ông Ksor Blip (buôn Du, xã Chư Rcăm) cũng “khởi nghiệp” từ số vốn 30 triệu đồng vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Khi có vốn trong tay, ông mua bò, dê và một phần dùng đầu tư phân bón để chăm sóc cây mì. Đến nay, gia đình ông Blip đã trả hết nợ vay và còn có đàn bò hơn chục con, 3 ha mì và 2 ha điều.

Ông Blip cho biết: “Nhờ có vốn đầu tư mua phân bón để chăm sóc cây trồng, năng suất được nâng lên rõ rệt. Tôi mong sẽ có nhiều hộ nghèo được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Còn với anh Niê Nguyên (buôn Ngôl, xã Uar) thì cho hay: Năm 2018, trong lúc hoàn cảnh kinh tế gia đình lâm vào cảnh bế tắc, anh được hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. “Từ vốn vay này, ban đầu, tôi mua 3 con bò sinh sản. Sau khi bò sinh sản tôi bán một số con bê để lấy tiền mua thêm đất trồng mì, lúa. Hiện nay, mỗi năm sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, gia đình tôi thu về hơn 100 triệu đồng và đã thoát hộ nghèo”-anh Nguyên nói.

kp-1.jpg
Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, anh Niê Nguyên (buôn Ngôl, xã Uar) đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá trong buôn. Ảnh: Minh Phương

Theo bà Trần Thị Thu Thanh-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Pa: Đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ do các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện quản lý đạt 131 tỷ đồng với 3.322 hộ vay vốn tại 57 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã, thị trấn. Từ năm 2023-2024, có 72 hội viên nông dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi này.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Pa khẳng định: “Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ là cú hích giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn mà còn trở thành “bà đỡ” để bà con đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, nhiều hộ từ nghèo, cận nghèo nay đã vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ khá giả. Do vậy, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con trong việc tiếp cận vốn, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững”.

Trao đổi với P.V, bà Phùng Thị Tố Trinh-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Pa-cho biết: Những năm qua, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến hộ nghèo, cận nghèo của huyện.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của đơn vị hơn 553 tỷ đồng với 11.435 hộ còn dư nợ tại 240 Tổ tiết kiệm và vay vốn; bình quân dư nợ đạt trên 48 triệu đồng/hộ. Trong đó, tổng dư nợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số là hơn 440 tỷ đồng với 8.084 hộ.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, từ năm 2020 đến nay, toàn huyện Krông Pa đã có 1.570 hộ thoát nghèo, giúp 1.621 lao động có việc làm, xây dựng được 3.882 nhà vệ sinh và một số công trình nước sạch; cho 9 học sinh, sinh viên vay vốn đi học, giúp hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số xóa được 81 căn nhà dột nát.

“Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi “tín dụng đen”, đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới tại các xã và giúp hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn”-bà Trinh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.