Vật liệu xây dựng không nung khó tiêu thụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Toàn tỉnh hiện có 16 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung với tổng công suất hơn 169 triệu viên/năm, chủ yếu sản xuất gạch block và gạch terrazzo. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp sản xuất loại vật liệu này đang gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ.

Hiện nay, vật liệu xây không nung đang được khuyến khích sử dụng trong hoạt động xây dựng bởi yếu tố bền vững, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, tại Gia Lai, các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung do các doanh nghiệp địa phương sản xuất mới chỉ được lựa chọn sử dụng tại các công trình đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Còn tại các công trình xây dựng dân dụng và nhà ở tư nhân, tỷ lệ sử dụng loại vật liệu này khá thấp.

Vật liệu xây dựng không nung khó tiêu thụ-bg.jpg
Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: S.C

Ông Phạm Sỹ Đặng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thắng Sỹ (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) cho biết: “Khi sử dụng gạch không nung, vấn đề chúng tôi quan tâm nhất chính là chất lượng. Gạch cần phải đảm bảo độ bền, đảm bảo kết cấu vững chắc, đáp ứng các tiêu chí về kỹ thuật, kiến trúc của công trình. Do đó, chúng tôi luôn cân nhắc lựa chọn sản phẩm từ nhà sản xuất có uy tín. Hiện nay, tỷ lệ sử dụng gạch không nung tại các công trình xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước đạt 60-70%”.

Tại các công trình xây dựng tư nhân, vật liệu không nung gặp khó khăn bởi rào cản về giá và tâm lý e ngại về chất lượng. Theo ước tính, chỉ khoảng 10% vật liệu xây dựng không nung được sử dụng tại các công trình này.

Ông Lê Xuân Sang-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Hoàng Ngân (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) chia sẻ: “Khi xây dựng nhà ở, khách hàng thích chọn gạch nung truyền thống vì đảm bảo yếu tố chất lượng, giá cả. Còn gạch không nung chủ yếu sử dụng cho hạng mục xây tường rào, công trình phụ ngoài trời. Trên thực tế, vẫn có tình trạng gạch không nung chưa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, dễ bị nứt nên khách hàng có tâm lý e ngại”.

2Bê tông nhẹ, gạch không nung được lựa chọn sử dụng cho các công trình xây dựng góp phần tăng yếu tố xanh bền vững (DVCC).jpg
Bê tông nhẹ, gạch không nung được lựa chọn sử dụng cho các công trình xây dựng, góp phần tăng yếu tố xanh bền vững. Ảnh: ĐVCC

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, hiện nay, một số doanh nghiệp đang tập trung đầu tư trang-thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, từ đó tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Ông Nguyễn Nhật Hải-Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng bê tông ALC (TP. Pleiku) thông tin: “Chúng tôi vừa tham gia đầu tư cổ phần tại Nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp tại Bình Định, vừa trực tiếp phân phối, thi công xây dựng tại thị trường Gia Lai. Gạch bê tông khí chưng áp của Công ty được nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng tại các công trình xây dựng dân dụng như nhà hàng, quán cà phê, trụ sở văn phòng”.

Theo ông Hải, việc sử dụng gạch bê tông khí chưng áp tại các công trình xây dựng giúp tiết kiệm 15-20% tổng chi phí, công trình càng lớn thì tỷ lệ tiết kiệm chi phí càng nhiều. Do đó, chủ đầu tư một số công trình, dự án xây dựng dân dụng quy mô lớn đã lựa chọn vật liệu xây dựng không nung. Đây là tín hiệu rất đáng ghi nhận đối với doanh nghiệp sản xuất, phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Bá Thạch-Giám đốc Sở Xây dựng-cho biết: Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 5551/VPCP-CN ngày 5-8-2024 của Văn phòng Chính phủ về kết quả chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam đến năm 2030.

Định hướng trong giai đoạn 2031-2050, tỷ lệ vật liệu xây dựng không nung chiếm tối thiểu 50-60% trong tổng sản lượng vật liệu xây dựng; sử dụng tối đa các chất thải công nghiệp, giao thông, xây dựng để sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

Đồng thời, các cơ sở sản xuất được cơ giới hóa, tự động hóa tối đa. Khuyến khích, kêu gọi các dự án đầu tư sản xuất gạch lát terrazzo; xây dựng hệ thống cung ứng nguyên vật liệu phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu môi trường và chất lượng sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null